"Ở ta, phần lớn người dân vẫn chỉ mới biết đến chuyên xả rác thải bừa bãi sẽ gây ô nhiễm môi trường. Nhưng chúng ta lại ít để ý, không nhận ra một điều rằng gây ra tiếng ồn, nhất là ở những nơi công cộng, cũng là một dạng của vấn nạn ô nhiễm môi trường.
Nếu bạn ở trong nhà riêng của mình, muốn la muốn hét kiểu gì, ồn ào thế nào cũng được. Nhưng một khi đã bước ra ngoài, đến các khu vực công cộng, việc giữ trật tự là một quy định bất thành văn. Ai cũng cần có một không gian yên tĩnh, ai cần được tôn trọng sự riêng tư của mình, thế nên làm bất cứ việc gì cũng cần phải để ý đến người xung quanh trước tiên, chứ không phải không thấy quy định cấm là cứ mặc nhiên làm.
Nếu bạn chú ý thì sẽ thấy rằng nếu ta đi vào nhà hàng phục vụ món Tây thì đa số khách phương Tây sẽ nói chuyện rất nhỏ nhẹ, vừa phải, chỉ để họ vừa đủ nghe, chứ không ai nói lớn tiếng, ồn ào, huyên náo như các quán nhậu, quán ăn của chúng ta. Còn nếu bạn bước vào một nhà hàng phục vụ món lẩu, nướng, thì sẽ dễ dàng nghe thấy thực khách huyên náo, xì xào vang dội cả nhà hàng.
Nhiều người thường có thói quen ồn ào khi đến nơi công cộng, từ nhà hàng đến quán cà phê, thậm chí còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của người xung quanh, xem họ có thấy bị làm phiền vì tiếng ồn mà mình gây ra hay không?
>> Những người 'ra quán là phải ồn ào'
Nếu bạn bước vào lobby của một khách sạn năm sao, thì sẽ thấy người ta mở nhạc hòa tấu rất êm dịu, chỉ vừa đủ nghe, chứ không mở ầm ầm, đùng đùng. Đó là một cách nhắc nhở tinh tế đến các vị khách về việc giữ trật tự và tránh làm ồn. Vậy nên, không phải cứ treo bảng nội quy, quy định không được làm ồn thì mới cần giữ trật tự, yên tĩnh. Một người có ý thức sẽ biết tiết chế bản thân để không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh ở những không gian công cộng".
Đó là quan điểm của độc giả Hosinau xung quanh những tranh cãi về 'Quyền làm ồn' ở quán cà phê. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc về việc từng bị yêu cầu phải giữ yên lặng ở quán cà phê, trong khi số khác tỏ rõ thái độ khó chịu với những người nói chuyện lớn tiếng gây mất trật tự.
Vậy, theo bạn, khi các khu vực công cộng (như nhà hàng, quán cà phê) không có treo biển quy định tuyệt đối giữ trật tự, thì người dân có quyền làm ồn hay không?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
- Ngồi chung với chó dữ trong quán cà phê
- Cuộc chiến với tiếng ồn của hàng xóm từ 5 giờ sáng
- Nỗi ám ảnh xe giường nằm 'hôi hám, chật chội, ồn ào'
- Những khách Việt ồn ào ở resort
- Mệt mỏi vì những người vào viện thăm bệnh nhân ồn ào, lộn xộn
- Bao giờ người Việt bớt ồn ào?
- Bất lực vì tiếng ồn trong chung cư văn hóa