Ngày 15/3, bác sĩ Trần Huy Phước, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho biết như trên, giải thích khi thời tiết nắng nóng đàn ông dễ đổ mồ hôi, tăng tiết bã nhờn, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng gây bệnh sinh sôi, tăng nguy cơ viêm nhiễm tại vùng kín. Năm nay số ca bệnh tăng hơn năm ngoái có thể một phần do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, TP HCM và các tỉnh thành phía Nam nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao nhất 36-37 độ C.
Nam giới có bao quy đầu hẹp, dài, nguy cơ viêm nhiễm cao hơn. Nguyên nhân là bao quy đầu che phủ lỗ tiểu, khiến nước tiểu không thoát ra hết, tích tụ, trở thành môi trường trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn. Những người thường ngồi nhiều, mặc quần chật, giữ vệ sinh bộ phận sinh dục chưa tốt cũng có nguy cơ cao bị viêm da bìu trong thời tiết nắng nóng.
Như anh Kiên, 37 tuổi, ngụ Đồng Nai, đến khám do không thể sinh hoạt vợ chồng, tiểu buốt, tiểu khó, da quy đầu loét, đau rát. Anh Kiên làm công trình xây dựng ngoài trời, mặc đồ bảo hộ dài tay, dày, nóng bức nên đổ mồ hôi liên tục. Xét nghiệm nước tiểu xác định nhiễm vi khuẩn E. coli. Theo bác sĩ Phước, đây là tác nhân phổ biến gây viêm bao quy đầu xuất phát từ đường tiểu. Vi khuẩn sinh sôi nhanh trong môi trường nóng ẩm.
Điều trị bệnh này không khó nhưng để lâu có thể diễn tiến nặng, nguy cơ bội nhiễm, dễ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trường hợp nặng cần phẫu thuật cắt bao quy đầu để phục hồi các tổn thương.
Bác sĩ chỉ định anh Kiên dùng thuốc kháng sinh phổ rộng nhóm cephalosporin đường uống, thuốc kháng viêm, thường xuyên vệ sinh bộ phận sinh dục bằng dung dịch dành cho nam giới nhằm tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, giảm viêm, ngăn bệnh tái phát. Anh cần tạm thời ngưng quan hệ tình dục để tránh tổn thương nghiêm trọng hơn, có thể lây nhiễm cho vợ nếu không dùng biện pháp bảo vệ an toàn.
Cùng ngày, anh Quang, 42 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ, đến khám vì da bìu ửng đỏ, nổi mụn mủ, ngứa hai tuần nay. Do chạy xe ngoài trời nắng nên anh thường mặc quần áo dài tay, đeo găng tay, đổ nhiều mồ hôi. Quần ma sát khiến anh ngứa nhiều hơn, nhiều lúc không chịu nổi phải gãi.
Bác sĩ Phước chẩn đoán người bệnh bị viêm da bìu, xét nghiệm xác định nhiễm nấm Candida albicans. Loại nấm này thường trú ngụ tại bộ phận sinh dục (cả nam và nữ), trong các nếp gấp (nách, bẹn, nếp gấp ở ngực phụ nữ), trên bề mặt da, các kẽ ngón tay, niêm mạc miệng. Khi môi trường nóng ẩm, nấm phát triển nhanh và gây bệnh.
Theo bác sĩ Phước, viêm da bìu là bệnh khá thường gặp tại vùng kín nam giới với các triệu chứng như ngứa dữ dội, ban đỏ, nổi sẩn. Bệnh không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, chức năng sinh lý nhưng khiến phái mạnh ngứa, khó chịu.
Người bệnh gãi mạnh dễ gây tổn thương, trầy xước, khiến phản ứng viêm trầm trọng hơn, đau rát, ngứa nhiều hơn. Nếu không điều trị, da bìu dần trở nên dày hơn, xuất hiện tình trạng tróc vảy, khiến nam giới tự ti với người yêu, bạn đời.
Bác sĩ chỉ định anh Quang dùng kem kháng nấm, nước rửa vệ sinh, hạn chế gãi và giữ vùng da này luôn sạch sẽ khô ráo, tránh vi khuẩn, nấm sinh sôi, tái phát bệnh.
Để phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm nam khoa, nhất là trong mùa nắng nóng, bác sĩ Huy Phước khuyên nam giới giữ vệ sinh cơ quan sinh dục, nhất là vùng da bên dưới bao quy đầu. Lau khô vùng kín sau khi tắm rửa, mặc quần rộng, thoáng; không mặc đồ lót còn ẩm.
Khi phát hiện triệu chứng bất thường như sưng đỏ, ngứa, nổi mụn nước, tiết mủ, tiểu buốt..., cần gặp bác sĩ Nam khoa để khám, điều trị phù hợp. Không tự mua thuốc bôi, thuốc uống tại nhà vì có nguy cơ khiến bệnh nặng hơn.
Thắng Vũ
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh nam khoa tại đây để bác sĩ giải đáp |