Bệnh nhân Nguyễn Hồng Ân (Bắc Ninh), nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, được chẩn đoán suy thận cấp kèm suy tim, thể trạng béo phì. Theo bệnh nhân, trước đây 2 năm anh chỉ cao 1m50 nhưng nặng hơn 75kg. Nghe lời bạn bè, anh Ân mua thuốc giảm cân trên mạng để uống, 2 năm anh Ân giảm được 2 kg nhưng cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, khó thở, nhanh sút thể lực khi làm việc gắng sức.
"Gần đây đi khám tôi bị phát hiện bị suy tim và suy thận. Bác sĩ bảo phải nhập viện gấp để lọc máu. Giờ tôi hoang mang, suy sụp lắm, công việc đã dang dở sức khỏe suy giảm. Không biết liệu tình trạng có cải thiện được không", anh Ân cho biết.
Theo ThS.BS Hà Tuấn Hùng, Phó khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, với chiều cao 1m50 nặng 75kg như trường hợp của bệnh nhân thuộc loại BMI lớn, có tình trạng thừa cân. Với trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo không nên quá hoang mang. Hiện nay có nhiều phương pháp mới có thể giúp người suy thận mạn kéo dài thời gian sống và tăng thêm chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Sau khi điều chỉnh xong các đợt suy thận cấp, bệnh nhân sẽ được sử dụng những biện pháp phù hợp để điều trị bệnh lý thận mạn, kiểm soát huyết áp và chức năng tim.
Bác sĩ Tuấn Hùng cho biết thêm, tình trạng suy thận của bệnh nhân xảy ra do dùng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Hậu quả của biến chứng suy thận thường xuất hiện cùng với suy tim trong các đợt tiến triển cấp.

Nên giảm cân bằng các phương pháp khoa học, bởi thuốc giảm cân có thể làm tình trạng suy thận diễn tiến nhanh. Ảnh: Shuttestock
Hiện trên thị trường có nhiều sản phẩm giảm cân quảng cáo tràn lan, trôi nổi không rõ nguồn gốc. Cơ chế của thuốc giảm cân là làm lợi tiểu, gây mất nước, sụt cân nhanh, đánh đúng tâm lý muốn "giảm cân thần tốc" của nhiều người.
Ngoài ra, các sản phẩm giảm cân tạo cho người dùng cảm thấy no lâu hơn để ăn ít calo hơn, nếu dùng thường xuyên, lạm dụng thuốc dễ dẫn đến suy dinh dưỡng, chán ăn, gầy mòn. Mặc dù loại thuốc giảm cân này có thể tăng cường phân huỷ chất béo, tăng cường đốt cháy chất béo giúp đốt cháy nhiều calo hơn nhưng cũng có nhiều tác dụng phụ đi kèm như đánh trống ngực, luôn có cảm giác hồi hộp, chóng mặt, mất ngủ, rối loạn nội tiết...
"Đáng lưu ý, thuốc giảm cân làm tình trạng suy thận diễn tiến nhanh, người sử thuốc thường đi tiểu nhiều hơn bình thường, mất khoảng 10% trọng lượng trong chỉ khoảng 1-2 tuần và rơi vào tình trạng suy đa cơ quan như suy thận cấp, suy gan cấp, cơ thể mệt mỏi, phù toàn thân", bác sĩ Hùng cho biết.
Bác sĩ Hà Tuấn Hùng khuyến cáo mọi người nếu có nhu cầu giảm cân nên áp dụng các phương pháp khoa học, vừa đạt được mục tiêu giảm cân, vừa đảm bảo sức khỏe. Trong đó, giảm cân bằng việc thay đổi chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao được khuyến khích. Không nên tự ý mua và sử dụng các sản phẩm giảm cân cấp tốc, trôi nổi trên thị trường.
Anh Chi