Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc thúc đẩy GDP cao hơn để đất nước không dừng lại ở "tăng trưởng bình bình" và có thể phải hy sinh một phần lạm phát để đạt mục tiêu này.
Hình thức chỉ định thầu hợp đồng "chìa khóa trao tay" khi làm dự án điện hạt nhân Ninh Thuận có thể phát sinh lợi ích nhóm nên cần quy trình giám sát chặt chẽ.
Biên lợi nhuận có thể giảm nhưng doanh nghiệp nhôm, thép sẽ được cạnh tranh sòng phẳng với tuyên bố "không có ngoại lệ" của ông Trump.
Cùng với dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1&2 quy mô tập trung, Việt Nam sẽ tính tới phát triển cả điện hạt nhân nhỏ.
Bộ Tư pháp cho rằng giải pháp thu thuế theo thời gian nắm giữ không khả thi do quản lý nhà nước về thuế và đất đai ở Việt Nam chưa đồng bộ.
Quỹ đầu tư Bahrain và các bộ ngành của nước này sẽ nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam xây dựng, triển khai các trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng.
Cục thuế Thái Nguyên đề xuất mức thuế suất thấp hơn, trong đó bậc thấp nhất còn 2,5% thay vì 5% như hiện hành.
Quy mô GDP 2025 đạt trên 500 tỷ USD và GDP bình quân đầu người hơn 5.000 USD nếu tăng trưởng kinh tế năm nay trên 8% như đề xuất điều chỉnh của Chính phủ.
Không chỉ thép có thể thành mặt hàng đầu tiên chịu tác động, nhiều sản phẩm xuất khẩu khác của Việt Nam cũng đứng trước rủi ro từ thuế quan.
Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính đánh giá cụ thể hiệu quả của chính sách miễn lệ phí trước bạ với ôtô điện và đưa ra chính sách phù hợp thời gian tới.
Chính phủ đề xuất áp dụng chỉ định thầu "chìa khóa trao tay" với nhà thầu có tên trong Hiệp định liên Chính phủ và loạt cơ chế đặc thù để dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vận hành vào 2030.
Chủ tịch REE Nguyễn Thị Mai Thanh đề xuất phát triển không hạn chế điện gió gần bờ, điện mặt trời trên hồ, để đảm bảo nhu cầu năng lượng cho tăng trưởng kinh tế.
Thay vì mục tiêu GDP tăng 6,5-7%, kinh tế năm 2025 được Chính phủ đề xuất điều chỉnh lên trên 8%, làm tiền đề cho kinh tế tăng hai chữ số từ 2026, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.
Để Việt Nam sớm thành quốc gia về trí tuệ nhân tạo, ông Trương Gia Bình đề xuất "bình dân AI vụ" bằng cách đưa AI vào chương trình đào tạo giáo dục từ lớp 1.
Thủ tướng đề nghị các ông lớn đề xuất cơ chế để làm các dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt kết nối với Trung Quốc, nhà máy điện hạt nhân.
Thủ tướng đề nghị Hòa Phát tiếp tục nghiên cứu sản xuất ray thép phục vụ đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt kết nối với Trung Quốc.
Loạt tỉnh thành và các bộ ngành cùng đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh, trong đó mức cao nhất được kiến nghị lên tới 18 triệu đồng một tháng.
Khoảng 300.000 gian hàng với doanh thu 70.000 tỷ đồng trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Grab chưa được định danh, gây thất thu ngân sách.
TP HCM cần tạo ra nền kinh tế mới, xác định ngành chiến lược để đầu tư, khơi thông nguồn lực dở dang… để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo chuyên gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thaco tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất toa tàu, đầu máy của đường sắt tốc độ cao.
VinFast kiến nghị kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ thêm 3 năm đến 2028, thay vì chỉ miễn đến 28/2 như hiện hành.
Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sau hợp nhất, sáp nhập có tên là Bộ Tài chính, dự kiến giảm gần 40% đầu mối so với số lượng hiện nay.
Trong 5 năm tới, vốn đầu tư công sẽ được ưu tiên bố trí cho các dự án đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao mang tính kết nối liên vùng, thúc đẩy kinh tế xã hội.
Nhiều địa phương khi nghe tới dự án nhuộm, giấy là sợ nguy cơ ô nhiễm, nên cần chính sách ưu đãi đặc biệt mới có thể thu hút dự án lĩnh vực công nghiệp hóa chất.
Sở Công Thương TP HCM sẽ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp bán hàng khuyến mãi để dịch vụ - tiêu dùng bức tốc, giúp GRDP tăng 10%.
Công khai giá, bán theo niêm yết là biện pháp bảo vệ người tiêu dùng, tránh thao túng, "bắt chẹt" người mua, theo Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc.
Khoảng 52.800 doanh nghiệp đăng ký ngừng kinh doanh trong tháng 1, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.
Các địa phương phải đạt GRDP từ 8% trở lên, trong đó khoảng hai phần ba có tốc độ tăng trưởng hai chữ số, theo Nghị quyết 25 của Chính phủ.
Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở tại Ninh Thuận có thể vận hành sớm nhất năm 2031 và muộn nhất năm 2035, theo kịch bản của Bộ Công Thương.