Nếu giá bán lẻ điện được tăng khoảng 3% từ tháng 10, doanh thu tiền điện của EVN dự kiến có thêm khoảng 4.800 tỷ đồng, theo đại diện Bộ Công Thương.
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu xử nghiêm nhà đầu tư các dự án năng lượng nhưng chậm, hoặc không triển khai, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, tỷ giá.
Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp lớn tiên phong dẫn dắt ngành, kéo theo doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cùng tham gia, theo ông Trương Gia Bình.
Chuyên gia cho rằng EVN cần xây dựng một số kịch bản tăng giá điện cụ thể, công khai tham vấn với người dân, doanh nghiệp để xác định "ngưỡng chịu đựng" hợp lý.
EVN đề nghị bổ sung chế tài xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự dùng nhưng không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý.
Phó thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định giải ngân đầy đủ vốn đầu tư công là động lực tăng trưởng, việc chậm chi trả sẽ là khuyết điểm trước Chính phủ và nhân dân.
Phó chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các sở ngành, địa phương tập trung giải quyết hồ sơ quá hạn, cắt giảm thủ tục sản xuất, kinh doanh.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình với quan điểm cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần, kèm hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường.
Kho bạc Nhà nước ra công điện yêu cầu toàn ngành đảm bảo 100% đơn vị thuộc cấp xã chi lương trước ngày 15/9.
Phó tổng giám đốc EVN cho biết họ đã triển khai công tơ điện tử cho toàn bộ khách hàng, vì vậy "không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ điện".
Bộ Tài chính cho biết, 1.768 đơn vị thuộc cấp xã chưa chi lương trong tháng 8, chiếm 3,38% tổng số các đơn vị.
Chủ tịch Thaco chia sẻ về triển vọng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc Hyundai Rotem để phát triển trong lĩnh vực đường sắt đô thị.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng quay lại, giúp địa phương thành "thỏi nam châm hút FDI".
Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được thí điểm trong 5 năm, theo Nghị quyết của Chính phủ.
Bộ Tài chính đề xuất trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng.
EVN cho biết khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng chủ yếu phát sinh do giá bán lẻ thấp hơn giá thành sản xuất, cùng chi phí hỗ trợ khách hàng giai đoạn dịch Covid-19.
Khoảng 10% khách hàng sử dụng điện trên cả nước (tương đương 3,2 triệu khách) tiêu thụ nhiều hơn 30% trong tháng 8 do nắng nóng gay gắt, theo EVN.
Chuyên gia kinh tế trưởng của HSC cho rằng Việt Nam có vị thế tốt hơn khi mức thuế đối ứng từ Mỹ thấp, hoặc tương đương các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực dệt may, điện tử, đồ gỗ.
Các bộ ngành, chuyên gia cho rằng EVN cần làm rõ nguyên nhân và minh bạch các chi phí cấu thành khoản lỗ, lộ trình điều chỉnh nếu được tính khoản lỗ 45.000 tỷ đồng vào cơ cấu giá điện.
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu bộ, ngành lập Đoàn thanh tra việc kinh doanh vàng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
Bộ Công Thương đề xuất thí điểm giá điện hai thành phần với khách hàng sản xuất từ đầu năm sau, để thử nghiệm chính thức và mở rộng áp dụng từ tháng 8/2027.
Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu tăng thanh, kiểm tra để phát hiện, xử nghiêm hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, kinh doanh trái phép gây bất ổn thị trường vàng.
Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng đánh giá mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay và hai con số giai đoạn 2026-2030 là phù hợp.
Bộ Công Thương cho biết giá điện có thể giữ nguyên hoặc chỉ tăng khoảng 2-5% trong năm nay nếu đưa khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng của EVN vào cơ cấu tính giá.
Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay dự kiến 800 tỷ USD, mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được.
Phó thống đốc Đoàn Thái Sơn nói giá vàng tăng cao gần đây do giá thế giới biến động mạnh, kỳ vọng và tâm lý của người dân trong khi nguồn cung khan hiếm.
Lượng doanh nghiệp lập mới và quay trở lại thị trường đạt hơn 209.000, tăng 24,5% so với năm ngoái, là một trong nhiều điểm sáng của kinh tế vĩ mô 8 tháng đầu năm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng, nếu cần, ông yêu cầu cả thanh tra của Ngân hàng Nhà nước lẫn Chính phủ vào cuộc.