UOB điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay về 6% thay vì 7% trước đó, do áp lực mức thuế đối ứng từ Mỹ.
Vài giờ sau khi mức thuế đối ứng cao được tạm hoãn, Việt Nam - Mỹ đạt thống nhất sẽ đàm phán thỏa thuận thương mại song phương, trong đó có nội dung thuế.
Thủ tướng yêu cầu lập ngay đoàn đàm phán về thuế với Mỹ và khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với chính sách thuế quan mới.
Chuyên gia cho rằng Mỹ hoãn thuế trong 90 ngày là cơ hội tốt để Việt Nam có thời gian đàm phán thương mại, đồng thời làm rõ những vấn đề đối tác quan tâm.
Việt Nam và Mỹ sẽ khởi động đàm phán một thỏa thuận thương mại đối ứng, gồm các nội dung về thuế.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), theo quyết định của Thủ tướng.
Việt Nam có cơ hội đẩy nhanh các hiệp định thương mại tự do với châu Âu, Anh, Hàn Quốc, trước thách thức từ thuế quan Mỹ, theo Giám đốc quốc gia ADB Việt Nam.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đang có chuyến công tác tại Mỹ để đàm phán các nội dung liên quan tới thuế đối ứng và dự kiến gặp Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.
Thập niên đầu sau thống nhất, lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Sài Gòn phải ăn cơm độn, từ khoai sắn đến bo bo, cho đến khi cuộc "xé rào" mở ra giai đoạn Đổi mới, đưa kinh tế thành phố thoát cảnh "hiểm nghèo".
Việt Nam xác định hội nhập để bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, song không phải bằng mọi giá, hay phải phụ thuộc vào bất kỳ đối tác nào, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.
50 năm từ khi thống nhất đất nước, TP HCM giữ vững vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam, nhưng vẫn chưa thể cạnh tranh với các thành phố dẫn đầu Đông Nam Á.
Nhìn nhận chính sách thuế quan mới có thể ảnh hưởng nhưng Thủ tướng nói Việt Nam sẽ ứng phó trên tinh thần đối thoại và không hoang mang, lo sợ.
Chính phủ đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng ít nhất 45 ngày với Việt Nam, để đàm phán, chuẩn bị và chuyển tiếp trạng thái, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ thừa nhận sự tồn tại và tiềm năng của tài sản số, theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung.
Theo kịch bản của Bộ Tài chính, tăng trưởng 3 quý cuối năm sẽ khoảng 8,3-8,4%, cao hơn 0,2 điểm % so với kế hoạch ban đầu.
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất nhưng không phải duy nhất, do đó Việt Nam cần nâng chất lượng mặt hàng để xâm nhập thị trường tiềm năng khác, và tiếp tục đàm phán với Mỹ, theo Thủ tướng.
Để tháo gỡ thuế quan với Mỹ, các chuyên gia cho rằng ngoài chìa khoá là ngoại giao, đàm phán, giảm thuế, rất cần những hợp đồng "thực chất" giữa hai bên.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 6,93%, tăng cao nhất so với các năm trong giai đoạn 2020-2025, theo Cục Thống kê.
Dự án bến cảng quy mô gần 73 ha tại Lạch Huyện vừa được đưa vào vận hành, có thể đón cùng lúc 2 tàu container lớn nhất thế giới.
Để tháo gỡ vấn đề, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu giảm tiếp thuế và rà soát những mặt hàng Việt Nam có nhu cầu để tăng nhập khẩu.
Thép mạ của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị Mỹ áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ từ 40-88%, theo quyết định của Bộ Thương Mại Mỹ.
Chính phủ đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng từ 1-3 tháng để đàm phán, với tinh thần đảm bảo công bằng, cả hai bên cùng có lợi, theo Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc.
TP HCM nên bắt đầu xây dựng trung tâm tài chính bằng bước đầu trở thành một "cổng kết nối" (gateway) của khu vực, theo gợi ý chuyên gia.
Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) kêu gọi chính quyền Trump xem xét hoãn áp dụng thuế đối ứng 46%, dự kiến hiệu lực từ 9/4.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết nhà điều hành sẽ có giải pháp kịp thời, để có thể hóa giải thách thức liên quan tới quyết định về thuế quan từ Mỹ.
Các chuyên gia quốc tế dự báo GDP Việt Nam có thể giảm 0,99-5,5% từ thuế đối ứng của ông Trump và khuyến nghị nhà chức trách sớm đàm phán, đa dạng xuất khẩu.
Để xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, Việt Nam cần chính sách đặc thù, vượt trội và cạnh tranh, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Đại diện Bộ Công Thương cho rằng mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ dự kiến áp với Việt Nam là "thiếu cơ sở khoa học và thực sự không công bằng".
Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đến 20/11 năm nay.