"Israel sẽ bị những công dân Iran dũng cảm trừng phạt. Chúng tôi sẽ khiến họ phải hối hận về hành vi này cùng những tội ác khác", lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngày 2/4 cho biết, đề cập tới vụ tập kích nhằm vào tòa lãnh sự nằm trong khuôn viên đại sứ quán Iran tại Syria.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng ngày cáo buộc vụ tập kích "vi phạm rõ ràng các quy định quốc tế và chắc chắn sẽ bị đáp trả". "Sau nhiều thất bại trước niềm tin và ý chí của các thành viên Mặt trận Phản kháng, Israel đưa những vụ ám sát mù quáng vào nỗ lực tự vệ", ông Raisi nói.
Giới chức Syria ngày 1/4 cho biết tiêm kích Israel phóng tên lửa đánh trúng tòa lãnh sự của Iran tại Damascus, phá hủy hoàn toàn công trình và làm toàn bộ người bên trong thiệt mạng.
![Hiện trường vụ Israel không kích tòa lãnh sự Iran tại Damascus, Syria ngày 1/4. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/04/02/5563187178137268307a-Syria-1505-1712055634.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=u75aFUYU-NxeNDZLTjoJaw)
Hiện trường vụ Israel không kích tòa lãnh sự Iran tại Damascus, Syria ngày 1/4. Ảnh: AFP
Iran cho biết 7 thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và 6 người Syria thiệt mạng trong vụ tập kích. Trong số nạn nhân có chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy lực lượng tác chiến ở nước ngoài của đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, cùng cấp phó là chuẩn tướng Mohammad Hadi Haji Rahimi.
Israel chưa bình luận về thông tin trên. Israel mở hàng trăm đợt không kích nhằm vào Syria từ khi chiến sự tại quốc gia Trung Đông bùng phát vào năm 2011, song hiếm khi nhận trách nhiệm hoặc công bố thông tin chi tiết.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ tập kích. Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập một quan chức từ đại sứ quán Thụy Sĩ, cơ quan trung gian cho Mỹ tại quốc gia Trung Đông, để bày tỏ phản đối.
Trong khi đó, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cảnh báo vụ tập kích "nguy cơ mở rộng xung đột liên quan đến các quốc gia khác", đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án hành động này.
Vụ tập kích tòa lãnh sự Iran tăng nhiệt xung đột Trung Đông
Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến thảo luận về vụ tập kích vào ngày 9/4 theo đề nghị của Nga. Giới chức Nga gọi chiến dịch tấn công vào cơ quan lãnh sự của Iran tại Syria của không quân Israel là "hành động không thể chấp nhận được".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết nước này "lên án vụ tấn công", đồng thời khẳng định "không thể xâm phạm an ninh của các cơ quan ngoại giao, cần tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria".
Hezbollah, nhóm vũ trang tại Lebanon, cũng cảnh báo Israel phải trả giá khi hạ sát chỉ huy của IRGC. Iraq lên án vụ tấn công là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và cảnh báo nguy cơ hỗn loạn, bất ổn gia tăng trong khu vực.
Vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Trung Đông đang ở mức cao sau vụ tấn công đầu tháng 10/2023 của Hamas, khiến Israel mở chiến dịch quân sự trả đũa tại Dải Gaza. Các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq, Lebanon, Syria và Yemen sau đó nhiều lần tập kích Israel và các mục tiêu phương Tây tại khu vực.
![Vị trí thủ đô Damascus của Syria. Đồ họa: AP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/04/02/syria-1-jpeg-2091-1697116368-8480-1712055634.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tCxmKGzpxizmjwEDVpxE0w)
Vị trí thủ đô Damascus của Syria. Đồ họa: AP
Nguyễn Tiến (Theo AFP)