Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết theo luật mới, cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, truyền thông, pháp lý có thể tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Quan chức LHQ cho biết cần tăng gấp đôi ngân sách viện trợ nhân đạo và phát triển cho Iran sau xung đột giữa nước này với Israel.
Đại sứ Iran tại LHQ cho rằng làm giàu uranium là quyền không thể tước bỏ của mỗi quốc gia, khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động này.
Tehran gửi thư lên Liên Hợp Quốc, đề nghị cơ quan này yêu cầu Mỹ, Israel chịu trách nhiệm về xung đột 12 ngày và bồi thường cho Iran.
Quốc hội Iran thông qua luật đình chỉ hợp tác với IAEA, cáo buộc cơ quan này "mở đường" cho Israel tấn công các cơ sở hạt nhân.
Việt Nam được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội nghị lần thứ 35 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.
Lãnh đạo IAEA cho rằng "pháo đài hạt nhân" Fordow của Iran đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau khi hứng chịu 12 quả bom xuyên phá của Mỹ.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa khu vực nếu Israel tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.
59 người chết, hơn 220 người bị thương khi xe tăng Israel khai hỏa vào hàng nghìn người Palestine đang chờ nhận thực phẩm ở Gaza.
Một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng trực tiếp vào nhà máy làm giàu uranium ngầm của Iran ở Natanz, theo cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.
Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng dù tham gia sau nhiều nước, Việt Nam đã xây dựng được lực lượng gìn giữ hòa bình chất lượng, để lại ấn tượng sâu sắc.
Đại sứ Israel và Iran chỉ trích nhau về các đòn tấn công mới trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ liên quan tới căng thẳng giữa hai nước.
Giới chức Iran gửi thư lên Liên Hợp Quốc, nói rằng Israel đã đưa ra "lời tuyên chiến" khi tập kích nước này, kêu gọi các quốc gia có biện pháp buộc Tel Aviv chịu trách nhiệm.
Thủ tướng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị lịch sử giữa Việt Nam và Thụy Điển, đề nghị Công chúa kế vị Victoria thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.
Ngày càng nhiều người trên thế giới chọn không sinh hoặc sinh ít con, không phải do không muốn mà do áp lực kinh tế, theo khảo sát của LHQ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Đại dương LHQ lần thứ 3 (UNOC 3) tại Pháp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới Pháp để dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3) và tiến hành các hoạt động song phương.
Mỹ phủ quyết nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ về kêu gọi ngừng bắn và nối lại viện trợ nhân đạo ở Dải Gaza, khiến nhiều nước chỉ trích.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc tại Pháp, cũng như thăm chính thức Estonia, Thụy Điển.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nêu hai điều kiện để cân nhắc ngừng bắn, gồm Ukraine ngừng tuyển quân và phương Tây dừng viện trợ vũ khí cho Kiev.