Messi tới Ấn Độ dự chuỗi sự kiện GOAT India Tour 2025 kéo dài ba ngày. Siêu sao Argentina sẽ tới nhiều thành phố như Kolkata, Hyderabad, Mumbai và Delhi, với các hoạt động gồm tham dự hòa nhạc, huấn luyện bóng đá trẻ, giải padel và ra mắt các sáng kiến từ thiện.
Chuyến đi lần này có sự đồng hành của hai bạn thân và đồng đội ở Inter Miami là Luis Suarez và Rodrigo De Paul.
Messi tới Ấn Độ dự chuỗi sự kiện GOAT India Tour 2025 kéo dài ba ngày. Siêu sao Argentina sẽ tới nhiều thành phố như Kolkata, Hyderabad, Mumbai và Delhi, với các hoạt động gồm tham dự hòa nhạc, huấn luyện bóng đá trẻ, giải padel và ra mắt các sáng kiến từ thiện.
Chuyến đi lần này có sự đồng hành của hai bạn thân và đồng đội ở Inter Miami là Luis Suarez và Rodrigo De Paul.
Nhưng ngày mở màn tour tại sân Salt Lake với sức chứa 85.000 chỗ ngồi diễn ra trong hỗn loạn. Hàng nghìn người hâm mộ đã chi tới 12.000 rupee (khoảng 133 USD) để có mặt tại sân và trực tiếp xem thần tượng.
Nhưng tại điểm dừng đầu tiên, nhà vô địch World Cup 2022 chỉ đi một vòng quanh sân vẫy chào khán giả trong vòng vây an ninh dày đặc rồi rời đi sau khoảng 20 phút.
Nhưng ngày mở màn tour tại sân Salt Lake với sức chứa 85.000 chỗ ngồi diễn ra trong hỗn loạn. Hàng nghìn người hâm mộ đã chi tới 12.000 rupee (khoảng 133 USD) để có mặt tại sân và trực tiếp xem thần tượng.
Nhưng tại điểm dừng đầu tiên, nhà vô địch World Cup 2022 chỉ đi một vòng quanh sân vẫy chào khán giả trong vòng vây an ninh dày đặc rồi rời đi sau khoảng 20 phút.
Điều này khiến nhiều CĐV nổi giận, xé ghế trên khán đài và ném xuống mặt sân cũng như đường chạy điền kinh. Một số người vượt qua hàng rào bảo vệ, ném nhiều vật thể xuống sân trong tình trạng mất kiểm soát. Nhiều CĐV cho rằng công tác tổ chức yếu kém khiến họ không thể tiếp cận hay thậm chí nhìn rõ siêu sao người Argentina.
"Tôi không thể tin được sự quản lý tồi tệ như vậy", Eddie Lal Hmangaihzuala, CĐV đi gần 1.500 km từ Mizoram trong hai ngày, nói. "Messi rời đi quá nhanh, tôi nghĩ anh ấy cảm thấy không an toàn. Tôi hầu như không kịp nhìn thấy anh".
Điều này khiến nhiều CĐV nổi giận, xé ghế trên khán đài và ném xuống mặt sân cũng như đường chạy điền kinh. Một số người vượt qua hàng rào bảo vệ, ném nhiều vật thể xuống sân trong tình trạng mất kiểm soát. Nhiều CĐV cho rằng công tác tổ chức yếu kém khiến họ không thể tiếp cận hay thậm chí nhìn rõ siêu sao người Argentina.
"Tôi không thể tin được sự quản lý tồi tệ như vậy", Eddie Lal Hmangaihzuala, CĐV đi gần 1.500 km từ Mizoram trong hai ngày, nói. "Messi rời đi quá nhanh, tôi nghĩ anh ấy cảm thấy không an toàn. Tôi hầu như không kịp nhìn thấy anh".
Điều này khiến nhiều CĐV nổi giận, xé ghế trên khán đài và ném xuống mặt sân cũng như đường chạy điền kinh. Một số người vượt qua hàng rào bảo vệ, ném nhiều vật thể xuống sân trong tình trạng mất kiểm soát. Nhiều CĐV cho rằng công tác tổ chức yếu kém khiến họ không thể tiếp cận hay thậm chí nhìn rõ siêu sao người Argentina.
"Tôi không thể tin được sự quản lý tồi tệ như vậy", Eddie Lal Hmangaihzuala, CĐV đi gần 1.500 km từ Mizoram trong hai ngày, nói. "Messi rời đi quá nhanh, tôi nghĩ anh ấy cảm thấy không an toàn. Tôi hầu như không kịp nhìn thấy anh".
Điều này khiến nhiều CĐV nổi giận, xé ghế trên khán đài và ném xuống mặt sân cũng như đường chạy điền kinh. Một số người vượt qua hàng rào bảo vệ, ném nhiều vật thể xuống sân trong tình trạng mất kiểm soát. Nhiều CĐV cho rằng công tác tổ chức yếu kém khiến họ không thể tiếp cận hay thậm chí nhìn rõ siêu sao người Argentina.
"Tôi không thể tin được sự quản lý tồi tệ như vậy", Eddie Lal Hmangaihzuala, CĐV đi gần 1.500 km từ Mizoram trong hai ngày, nói. "Messi rời đi quá nhanh, tôi nghĩ anh ấy cảm thấy không an toàn. Tôi hầu như không kịp nhìn thấy anh".
Điều này khiến nhiều CĐV nổi giận, xé ghế trên khán đài và ném xuống mặt sân cũng như đường chạy điền kinh. Một số người vượt qua hàng rào bảo vệ, ném nhiều vật thể xuống sân trong tình trạng mất kiểm soát. Nhiều CĐV cho rằng công tác tổ chức yếu kém khiến họ không thể tiếp cận hay thậm chí nhìn rõ siêu sao người Argentina.
"Tôi không thể tin được sự quản lý tồi tệ như vậy", Eddie Lal Hmangaihzuala, CĐV đi gần 1.500 km từ Mizoram trong hai ngày, nói. "Messi rời đi quá nhanh, tôi nghĩ anh ấy cảm thấy không an toàn. Tôi hầu như không kịp nhìn thấy anh".
Đây được cho là góc nhìn của CĐV bỏ hơn 100 USD để đến sân xem trực tiếp Messi.
Trước làn sóng chỉ trích, cảnh sát bang Tây Bengal xác nhận đã tạm giữ Satadru Dutta, trưởng ban tổ chức sự kiện, để phục vụ điều tra.
Giám đốc cảnh sát bang Rajeev Kumar cho biết nhà chức trách sẽ xử lý nghiêm việc quản lý yếu kém và ban tổ chức đã cam kết bằng văn bản hoàn tiền vé cho người hâm mộ. Cảnh sát cũng thừa nhận đã phải sử dụng biện pháp nhẹ để giải tán đám đông tụ tập bên ngoài khách sạn nơi Messi lưu trú.
Trước làn sóng chỉ trích, cảnh sát bang Tây Bengal xác nhận đã tạm giữ Satadru Dutta, trưởng ban tổ chức sự kiện, để phục vụ điều tra.
Giám đốc cảnh sát bang Rajeev Kumar cho biết nhà chức trách sẽ xử lý nghiêm việc quản lý yếu kém và ban tổ chức đã cam kết bằng văn bản hoàn tiền vé cho người hâm mộ. Cảnh sát cũng thừa nhận đã phải sử dụng biện pháp nhẹ để giải tán đám đông tụ tập bên ngoài khách sạn nơi Messi lưu trú.
Trước làn sóng chỉ trích, cảnh sát bang Tây Bengal xác nhận đã tạm giữ Satadru Dutta, trưởng ban tổ chức sự kiện, để phục vụ điều tra.
Giám đốc cảnh sát bang Rajeev Kumar cho biết nhà chức trách sẽ xử lý nghiêm việc quản lý yếu kém và ban tổ chức đã cam kết bằng văn bản hoàn tiền vé cho người hâm mộ. Cảnh sát cũng thừa nhận đã phải sử dụng biện pháp nhẹ để giải tán đám đông tụ tập bên ngoài khách sạn nơi Messi lưu trú.
Trước làn sóng chỉ trích, cảnh sát bang Tây Bengal xác nhận đã tạm giữ Satadru Dutta, trưởng ban tổ chức sự kiện, để phục vụ điều tra.
Giám đốc cảnh sát bang Rajeev Kumar cho biết nhà chức trách sẽ xử lý nghiêm việc quản lý yếu kém và ban tổ chức đã cam kết bằng văn bản hoàn tiền vé cho người hâm mộ. Cảnh sát cũng thừa nhận đã phải sử dụng biện pháp nhẹ để giải tán đám đông tụ tập bên ngoài khách sạn nơi Messi lưu trú.
Trước làn sóng chỉ trích, cảnh sát bang Tây Bengal xác nhận đã tạm giữ Satadru Dutta, trưởng ban tổ chức sự kiện, để phục vụ điều tra.
Giám đốc cảnh sát bang Rajeev Kumar cho biết nhà chức trách sẽ xử lý nghiêm việc quản lý yếu kém và ban tổ chức đã cam kết bằng văn bản hoàn tiền vé cho người hâm mộ. Cảnh sát cũng thừa nhận đã phải sử dụng biện pháp nhẹ để giải tán đám đông tụ tập bên ngoài khách sạn nơi Messi lưu trú.
Thủ hiến bang Tây Bengal, Mamata Banerjee, công khai xin lỗi Messi và người hâm mộ, đồng thời ra lệnh thành lập ủy ban điều tra. "Tôi vô cùng bàng hoàng và lo ngại trước sự yếu kém trong khâu tổ chức tại sân Salt Lake. Ủy ban sẽ xác định trách nhiệm và đề xuất biện pháp ngăn chặn tái diễn", bà viết trên mạng xã hội X.
Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) bày tỏ quan ngại sâu sắc nhưng khẳng định không liên quan, nhấn mạnh đây là sự kiện tư nhân do một công ty PR tổ chức và không hề xin phép hay thông báo với liên đoàn.
Thủ hiến bang Tây Bengal, Mamata Banerjee, công khai xin lỗi Messi và người hâm mộ, đồng thời ra lệnh thành lập ủy ban điều tra. "Tôi vô cùng bàng hoàng và lo ngại trước sự yếu kém trong khâu tổ chức tại sân Salt Lake. Ủy ban sẽ xác định trách nhiệm và đề xuất biện pháp ngăn chặn tái diễn", bà viết trên mạng xã hội X.
Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) bày tỏ quan ngại sâu sắc nhưng khẳng định không liên quan, nhấn mạnh đây là sự kiện tư nhân do một công ty PR tổ chức và không hề xin phép hay thông báo với liên đoàn.
Hỗn loạn ngày mở màn tour Ấn Độ của Messi
Salt Lake Stadium từng là nơi Messi thi đấu trong trận giao hữu năm 2011, khi Argentina thắng Venezuela 1-0. Trước khi xảy ra hỗn loạn, anh còn xuất hiện trực tuyến để khánh thành bức tượng cao khoảng 21 m tái hiện hình ảnh Messi nâng Cup vàng World Cup tại Kolkata.
Sau sự cố, Messi và đoàn tùy tùng đã rời Kolkata để tiếp tục hành trình tại Hyderabad. Cảnh sát địa phương cho biết đã triển khai khoảng 4.000 nhân viên an ninh và khẳng định công tác tổ chức tại đây “được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn”. Tour Ấn Độ của Messi dự kiến tiếp tục ở Mumbai trước khi kết thúc tại New Delhi.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AFP, AP