-
Bác sĩ cho em hỏi em da đầu em chỗ trán bị ngứa đỏ, bong vảy ra, có phải em bị gàu hay dị ứng gì không ạ? Em mới bị khoảng 1 tuần nay.
(Nguyễn Hoàng Thiên, 37 tuổi, Long An)BS.CKI Quách Thị Bích Vân:
Chào bạn. Tình trạng ngứa đỏ, bong vảy da đầu có thể do nhiều nguyên nhân như viêm da tiết bã, nhiễm nấm da, vảy nến....Tuy nhiên, tùy theo từng bệnh lý sẽ sử dụng thuốc thoa, thuốc uống khác nhau. Trong trường hợp này, bạn nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Da Liễu để thăm khám và thực hiện xét nghiệm tìm nguyên để có thể có phương pháp điều trị thích hợp và hiệu quả
-
Bác sĩ Bích có chữa chàm khô không ạ? Chân của em bị dai dẳng mãi không lành, mong bác tư vấn giúp em ạ.
(Hoàng Thị Thương, 43 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai)TS.BS Đặng Thị Ngọc Bích:
Chàm khô có thể chữa được, nhưng phải xem tình trạng bệnh của bạn thế nào. Bạn có thể đến khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, BV Tâm Anh TP HCM để chúng tôi kiểm tra và tư vấn điều trị nhé.
-
Em bị rụng tóc lâu năm, có cách nào điều trị cho tóc mọc nhiều hơn không ạ? (phuongtn, 23 tuổi, HCM)
BSCKI Nguyễn Thị Kim Dung:
Rụng tóc bệnh lý là rụng trên 100 sợi mỗi ngày, các sợi tóc mới hoặc không mọc hoặc mọc lại với số lượng và chất lượng không như ban đầu, khiến da đầu có nhiều vùng tóc mỏng và thưa dần.
Có nhiều nguyên nhân gây rụng tóc như: lão hóa, stress, mất ngủ, tác động vật lý hoặc hóa học (uốn duỗi, nhuộm tóc,..) rối loạn nội tiết (mang thai, buồng trứng đa nang, bệnh tuyến giáp..), bệnh tự miễn, nhiễm trùng, nhiễm nấm, do thuốc, hóa trị, xạ trị… Rụng tóc chỉ cải thiện tốt nếu xác định được đây là loại rụng tóc nào và điều trị nguyên nhân gây bệnh. Ngoài ra, có thể kết hợp với nhiều liệu pháp điều trị tại chỗ nhằm hỗ trợ cho nang tóc khỏe và giúp tóc mọc nhanh hơn như sử dụng laser, chiếu đèn LED, lăn kim, tiêm vi điểm, tiêm huyết tương giàu tiểu cầu PRP, cấy tóc, thuốc xịt (Minoxidil), điện di hoặc thoa dưỡng chất trên da đầu… Chế độ dinh dưỡng cân bằng, giảm căng thẳng, stress, ngủ đủ giấc, cách chăm sóc và bảo vệ tóc đúng cách… cũng góp phần giúp tóc giảm rụng.
Trong trường hợp của bạn, tóc rụng nhiều và kéo dài, nhưng do bạn chưa mô tả về số lượng tóc rụng mỗi ngày, tình trạng da đầu, các bệnh lý đang mắc, tiền sử sử dụng thuốc, thói quen sinh hoạt, chăm sóc tóc… nên bác sĩ chưa thể đánh giá toàn diện và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp, bạn vẫn nên đến khám trực tiếp, tìm nguyên nhân rụng tóc và trao đổi với bác sĩ để việc điều trị được hiệu quả hơn.
-
Xin bác sĩ cho em hỏi em đang bị bênh gì với triệu chứng da như sau: Da hơi ngứa, có dấu hiệu da bị sừng và dầy khi bóc ra lại hình thành lớp mới (giống như hình kèm). Xin bác sĩ cho biết tên bệnh và đơn thuốc để điều trị. Chân thành cảm ơn bác sĩ (Nguyễn Văn Định, 41 tuổi, Đồng Tháp)
BSCKI Nguyễn Thị Kim Dung:
Biểu hiện da dày sừng tróc vảy có thể gặp trong nhiều bệnh lý như vảy nến, vảy phấn đỏ nang lông, vảy phấn hồng, lichen phẳng, viêm da tiết bã, viêm da cơ địa... Mỗi bệnh lý sẽ có vị trí phân bố và những đặc điểm, triệu chứng đi kèm khác nhau, đôi khi cần làm thêm một số xét nghiệm để chẩn đoán bệnh.
Vì bạn chưa mô tả đầy đủ các triệu chứng của bệnh cũng như chưa được thăm khám đầy đủ nên không thể chẩn đoán tình trạng hiện nay của bạn là bệnh gì để lên phác đồ điều trị phù hợp. Bạn nên đến khám tại cơ sở y tế uy tín với bác sĩ chuyên khoa da liễu để được xác định bệnh và điều trị kịp thời.
-
Em bị da đầu cục không ngứa, bác sĩ cho em hỏi bị gì ạ? (Le minh dong, 36 tuổi)
ThS.BSNT.CKI Trần Nguyễn Anh Thư:
Mô tả của anh chưa đủ để chẩn đoán tình trạng bệnh. Anh nên trực tiếp tới khám tại Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM hoặc cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán và tư vấn điều trị nhé. Cảm ơn anh.
-
Hai bàn tay tôi bị chàm, ngứa, sủi vảy, nhiều lúc còn nứt, càng ngày càng nặng và lan ra khắp bàn tay. Bác sĩ cho hỏi đây là triệu chứng bệnh gì và phương pháp điều trị như thế nào? (Đinh Công Kim, 36 tuổi, Bình Dương)
TS.BS Đặng Thị Ngọc Bích:
Theo các thông tin mà bạn cung cấp, chưa rõ bạn có bị tương tự ở các bộ phận khác hay không nên rất khó có thể đưa ra chẩn đoán chính xác. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có các triệu chứng này ở hai tay, thì đây có thể là bệnh chàm bàn tay. Chàm bàn tay là bệnh lý viêm da giới hạn ở bàn tay, thường gặp ở người lớn với tỷ lệ khoảng 10%.
Bệnh được phân loại theo diễn biến bệnh:
Chàm bàn tay cấp hoặc bán cấp: Diễn biến dưới 3 tháng hoặc không tái phát trong 1 năm. Chàm bàn tay mạn tính: Kéo dài trên 3 tháng hoặc tái phát hơn 2 lần trong 1 năm mặc dù đã được điều trị thích hợp.
Biểu hiện lâm sàng, tổn thương cơ bản của chàm bàn tay có thể thay đổi theo thời gian, khởi đầu là dát đỏ, phù nề và mụn nước. Về sau tiến triển thành dày sừng, nứt kẽ và các thay đổi mạn tính khác.
Chàm bàn tay ban đầu chỉ là hồng ban mụn nước, nhưng khi không điều trị, bệnh tái phát nhiều lần sẽ dẫn đến tình trạng dày da, da nứt và chảy máu...
Các hình thái chàm bàn tay hay gặp, bao gồm: Viêm da tiếp xúc kích ứng, viêm da tiếp xúc dị ứng, chàm bàn tay cơ địa, chàm bàn tay mụn nước (tổ đỉa), chứng dày da và các thể kết hợp khác (viêm da tiếp xúc dị ứng và kích ứng, viêm da tiếp xúc kích ứng và viêm da cơ địa…).
Những người làm công việc có bàn tay tiếp xúc với nước hoặc hóa chất lặp lại nhiều lần trong ngày như: Công nhân vệ sinh, công nhân lau chùi xe, phụ bếp, chế biến thực phẩm, điều dưỡng, bác sĩ phẫu thuật, thợ sơn, sửa xe,… là những người có nguy cơ cao mắc bệnh chàm tay do nghề nghiệp.
Dựa trên tình trạng bệnh, cũng như cơ địa, bệnh nền của người bệnh, bác sĩ sẽ có cách phương án điều trị khác nhau. Do đó, bạn nên tới gặp bác sĩ Da liễu để được thăm khám và điều trị phù hợp, tránh biến chứng nặng nề hơn.
-
Bác sĩ vui lòng cho hỏi phương pháp điều trị Mega Fiber trẻ hóa làn da là gì? Và có thực sự hiệu quả không bác sĩ? (Nguyễn Thị Phước Hạnh, 64 tuổi, TP HCM)
ThS.BS.CKI Phạm Trường An:
Hiện tại trong lĩnh vực thẩm mỹ da có rất nhiều phương pháp điều trị giúp trẻ hóa làn da. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM có nhiều phương pháp trẻ hóa da, như điện di tinh chất, laser pico, laser co2 fractional, tiêm vi điểm, lăn kim, botox… nhưng không có phương pháp Mega Fiber. Phương pháp này có thể là tên riêng của việc phối hợp nhiều loại phương pháp trẻ hoá da khác nhau. Khách hàng nên đến bệnh viện để được thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu - thẩm mỹ da và được lên phác đồ điều trị trẻ hóa da cụ thể theo từng làn da.
-
Mọc mụn nội tiết tố phải làm sao? (Trần Khánh Vân, 28 tuổi, Hồ Chí Minh)
BSCKI Võ Thị Tường Duy:
Mụn nội tiết tố ở nữ giới, còn được gọi là mụn trứng cá khởi phát muộn, thường xuất hiện sau 25 tuổi, kéo dài dai dẳng, hình thành do tuyến dầu tiết ra quá nhiều bã nhờn.
Khi mọc mụn nội tiết, bạn nên tới bệnh viện có chuyên khoa da liễu - thẩm mỹ da để thăm khám, chẩn đoán tính trạng bệnh và lên phác đồ điều trị phù hợp.
Một số phương pháp điều trị mụn nội tiết như: thuốc không kê đơn, thuốc kê đơn, liệu pháp hormone. Ngoài việc điều trị bằng các loại thuốc, tại nhà cũng cần chăm sóc da để bảo vệ khỏi mụn tiết. Điều trị và chăm sóc da đúng cách sẽ hạn chế mụn xuất hiện, ngăn ngừa sẹo thâm, giúp da sáng mịn hơn.
Một số lưu ý khi chăm sóc da mụn nội tiết, như:
Rửa mặt 2 lần/ngày và sau khi đổ mồ hôi. Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ và nước ấm, không dùng nước nóng.
Không chà xát, nặn mụn vì gây viêm hoặc làm tình trạng nặng hơn.
Tránh môi trường có độ ẩm cao làm đổ nhiều mồ hôi.
Vệ sinh sạch sẽ các đồ dùng sinh hoạt.
Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.
Nếu trang điểm, cần tẩy trang thật sạch để tránh cặn còn sót gây bít tắc lỗ chân lông.
Sử dụng kem dưỡng ẩm, chống nắng có thành phần phù hợp.
Không chạm tay lên mặt để tránh vi khuẩn xâm nhập vào da.
Ngủ đủ 8 tiếng/ngày, hạn chế thức khuya.
Tránh căng thẳng, stress, áp lực.
Bổ sung thực phẩm có chứa kẽm, vitamin C, B, E giúp da sáng khỏe và ăn nhiều rau xanh, trái cây.
Hạn chế thực phẩm ngọt, cay nóng, chiên rán, dầu mỡ, đồ uống có cồn…
-
PHÍ tiêm làm đầy bao nhiêu. Thuốc của nước nào ạ. (Hoàng Thu, 30 tuổi, Nha be)
BSCKI Nguyễn Thị Kim Dung:
Chất làm đầy có nhiều loại như axit hyaluronic (HA), Canxi hydroxyapatide (CaHA), Poly L-lactic axit (PLLA), PMMA.. Tuỳ theo cấu trúc giải phẫu, mong muốn cải thiện về thẩm mỹ của từng khách hàng, loại chất làm đầy của từng hãng sản xuất khác nhau, vị trí tiêm và thể tích cần tiêm mà chi phí tiêm chất làm đầy sẽ khác nhau.
Việc tiêm chất làm đầy tiềm ẩn nhiều nguy cơ, biến chứng nặng nề, bạn nên đến thăm khám ở các cơ sở y tế uy tín nơi có bác sĩ chuyên khoa da liễu, bác sĩ tạo hình thẩm mỹ giàu kinh nghiệm và được cấp phép thực hiện thủ thuật tiêm filler để đảm bảo an toàn và đạt được kết quả điều trị như mong đợi.
-
Dạ thưa bác sĩ, con trai em năm nay 6 tuổi. Bé bị ngứa từ lúc nhỏ tới giờ, bé gãi chảy máu cả hai chân, gãi cả đêm cả ngày. Đi bệnh viện huyện bác sĩ chẩn đoán bị viêm da cơ địa. Nhưng uống thuốc không khỏi tái đi tái lại nhiều lần. Giờ bé uống thuốc và bôi thuốc gì cho hết ạ? Em xin cảm ơn. (Nguyễn Thị Liễu, 32 tuổi, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi)
ThS.BS.CKI Phạm Trường An:
Tình trạng ngứa da có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Viêm da cơ địa là một trong những nguyên nhân gây ngứa da. Tuy nhiên viêm da cơ địa cũng có nhiều giai đoạn như cấp tính, bán cấp và mãn tính. Bệnh thường dai dẳng. Tùy vào giai đoạn bệnh, tình trạng da và bệnh lý nền (nếu có) của bé mà bác sĩ sẽ lên phác đồ điều trị cho từng trường hợp cụ thể. Do đó người nhà nên dẫn bé đến bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám, điều trị và hướng dẫn cách chăm sóc da phù hợp.