Vấn đề dạy và học Văn hiện nay tôi thấy có rất nhiều bất cập. Con tôi học tiểu học, chủ yếu học thuộc văn mẫu rồi làm bài tập. Thời tôi học, thuộc thế hệ 8X không có học văn mẫu, nếu viết Văn theo mẫu sẽ bị điểm kém. Vậy mà bây giờ các cháu lại phải thuộc từng câu từng chữ mới được điểm cao.
Mới lớp 3 mà đề bài văn yêu cầu rất khó như tả buổi lễ hội, hoạt động văn hoá nghệ thuật... Tôi nghe nói lên cấp hai môn Văn vẫn chủ yếu học bằng văn mẫu.
Tôi thấy môn Tiếng Việt cực kỳ quan trọng với học sinh từ bậc tiểu học, giúp học sinh mở rộng vốn từ và diễn đạt. Nhưng việc học môn tiếng Việt ở các bậc học còn nhiều bất cập khi các bài văn chủ yếu cho học sinh sử dụng văn mẫu.
>> 'Nhiều học sinh sợ môn Văn vì không được viết khác biệt'
Khi học sinh lớn lên môn tiếng Việt được thay thế bằng môn Ngữ văn, hiện nay có phần nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm. Phần nghị luận xã hội thực sự rất cần thiết. Còn phân tích tác phẩm thì nên đơn giản hơn, không nên yêu cầu học sinh viết quá dài và ngôn ngữ quá bóng bẩy, cường điệu ý tác giả, viết những điều mà ngay cả tác giả không biết.
Loại bỏ những điều trên thì môn Văn sẽ hấp dẫn và thiết thực hơn. Tôi nghĩ môn Văn nên đi vào thực tế hơn, như cách viết văn bản, viết luận.
Thi tuyển vào trường đại học thì môn Văn tất nhiên sẽ không bắt buộc ở một số ngành nhưng đúng ra nên để học sinh viết một bài luận nhỏ thì sẽ tốt hơn cho khả năng diễn đạt, trình bày vấn đề của các em.
Phạm Minh
*Quan điểm của bạn về việc học môn Văn thế nào?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.