Bộ Giáo dục đã chuyển xong đề thi theo đường truyền mã hóa, còn các tỉnh, thành dự phòng mất điện, mưa gió, hỗ trợ thí sinh ở xa..., sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo chương trình mới.
Cấu trúc các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 thay đổi nên phiếu trả lời trắc nghiệm cũng được điều chỉnh, thí sinh cần lưu ý để tránh mất điểm.
Thí sinh bị tai nạn, ốm đau hoặc có việc đột xuất trước hôm thi không quá 10 ngày, hoặc đã thi 1-2 môn rồi bị đau ốm, được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.
Những câu hỏi về từ loại, lượng từ hay mệnh đề quan hệ rút gọn trong đề thi Tiếng Anh dễ khiến học sinh nhầm lẫn, mất điểm.
Thí sinh bị trừ 25% số điểm đến hủy kết quả toàn bộ bài thi nếu vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT như đánh dấu, trao đổi hoặc nhìn bài bạn, mang các vật dụng trái phép...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh thể hiện năng lực thực chất.
Các điểm thi tốt nghiệp THPT kèm thông tin địa điểm, liên lạc, được đưa lên bản đồ trực tuyến để học sinh tra cứu, thuận lợi khi đến trường thi.
Gian lận thi cử bằng công nghệ cao, sử dụng AI, ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, trong bối cảnh kỳ thi năm nay ở cả chương trình cũ và mới, theo Bộ Giáo dục.
Hơn 1.700 học sinh lớp 12 của TP HCM được miễn thi tốt nghiệp môn Ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, trong khi năm ngoái là hơn 13.000.
Hơn nửa số học sinh TP HCM chọn môn tiếng Anh thi tốt nghiệp, tiếp đến là các môn tự nhiên như Lý, Hóa, ngược chiều với thống kê chung của cả nước.
133 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, ít nhất kể từ năm 2021.
Đề minh họa thi tốt nghiệp lược bỏ dạng bài về phát âm và trọng âm, thêm yêu cầu tóm tắt đoạn văn, chèn câu vào vị trí phù hợp và hỏi về các tình huống thực tế.
Gần 500.000 trong hơn 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT đăng ký môn Lịch sử, đông nhất trong các môn lựa chọn.
Gần 1,17 triệu học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, tăng khoảng 95.000 so với năm ngoái.
Học sinh lớp 12 và thí sinh tự do có 8 ngày đăng ký thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 21/4 đến 17h ngày 28/4.
Hơn 1,1 triệu thí sinh được tập dượt đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2025 từ ngày 15/4 đến ngày 18/4 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Số học sinh lớp 12 chọn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử, Địa lý thường chiếm 40-50% tổng số, áp đảo so với các môn tự nhiên, theo khảo sát của nhiều địa phương.
Hơn 1,1 triệu học sinh thi tốt nghiệp THPT vào cuối tháng 6, trong năm đầu kỳ thi theo chương trình mới, tăng khoảng 40.000 em so với năm ngoái.
Mỗi môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ có 48 mã đề, gấp đôi so với thông thường.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong hai ngày 26-27/6, với hai lịch thi dành cho thí sinh học theo chương trình mới và cũ.
Bộ Giáo dục sẽ ưu tiên các dạng câu hỏi mà thí sinh phải liên hệ thực tế, hoặc liên hệ kiến thức lớp 10, 11 để trả lời nội dung lớp 12.
Thí sinh có IELTS 4.0, TOEFL iBT 45 điểm hay các chứng chỉ tương đương bậc 3/6 trở lên sẽ được miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT.
Tỷ lệ điểm học bạ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT tăng từ 30% lên 50%, gồm cả lớp 10 tới 12, bỏ cộng điểm nghề.
Số môn thi giảm, tăng tỷ lệ điểm học bạ trong xét tốt nghiệp, không quy đổi IELTS 4.0 là những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp từ năm 2025.
Bộ Giáo dục đổi cách tính điểm với 4 câu trắc nghiệm đúng/sai, không chia đều như trước khiến nhiều thí sinh thấy áp lực, khó hiểu, nhưng chuyên gia nói hợp lý.
Đề Tiếng Anh thiên về Đọc hiểu, tăng độ khó, bỏ các câu hỏi trọng âm, sửa lỗi sai... vốn quen thuộc, khiến nhiều giáo viên bất ngờ, có thể khiến ít học sinh lựa chọn.
Trong lần đầu kỳ thi tốt nghiệp có môn Tin học, Công nghệ.., đề tham khảo được các giáo viên đánh giá cao bởi nhiều chất liệu thực tế, thí sinh có tư duy logic mới đạt điểm cao.
Đề tham khảo Toán thêm phần trả lời ngắn, học sinh khó đoán bừa, trong khi đề Văn với ngữ liệu ngoài sách giáo khoa sẽ tránh học tủ, để giành điểm 8-9 trở lên không dễ, theo các giáo viên.
Học phí ngành Truyền thông ở gần 10 trường khoảng 18 đến 60 triệu đồng mỗi năm, thấp nhất ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cao nhất ở Đại học Văn Lang.