Ngày 9/4, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết người gặp tình trạng giả cận thị có thể tăng khả năng nhìn gần trong thời gian ngắn, tuy nhiên thực tế thủy tinh thể bị đục dần. Như ông Bình, khám hồi cuối tháng 3, mắt đột ngột sáng khi nhìn gần, không cần dùng kính lão vẫn nhìn thấy rõ, nhưng đã bị đục nhân thủy tinh thể ở cả hai mắt. Trường hợp ông Bình có dấu hiệu trở nặng, vì vậy cần phẫu thuật.
Bệnh nhân sau đó được phẫu thuật để giảm thiểu biến chứng, thay thế thủy tinh thể mới đa tiêu cự. Đây là thấu kính trong suốt bằng chất liệu tương thích sinh học, đặt vào trong mắt suốt đời, giúp bệnh nhân có khả năng nhìn tốt ở khoảng cách gần, trung bình và xa.
Ca mổ kéo dài 10 phút, bệnh nhân xuất viện về nhà trong ngày. Đến nay, ông đã thích nghi với thủy tinh thể mới và phục hồi thị lực tốt, có thể sinh hoạt bình thường mà không cần sử dụng kính.
PGS Hiệp cho biết trường hợp nói trên là ví dụ điển hình cho hiện tượng cận thị giả. Người bệnh hiểu nhầm thị lực được cải thiện. Ngược lại, tình trạng mắt đang dần chuyển xấu, thủy tinh thể đục dần, gây ra giảm nhìn xa, cải thiện thị lực nhìn gần trong thời gian ngắn. Lúc này, bệnh nhân có thể tạm thời đọc mà không cần kính, sau đó mắt mờ dần và cảm giác có màng che. Màu sắc thủy tinh thể thay đổi, nhạy cảm với ánh sáng, giảm nhận thức về màu sắc, không thể nhìn thấy vật thể ở xa, khó phán đoán khoảng cách, không thể tham gia giao thông... cuối cùng mất thị lực.
Hiện chưa có thống kê về tình trạng cận thị giả ở người bệnh đục thủy tinh thể. Còn đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên toàn thế giới, chiếm một nửa trong số 40 triệu người mù trên thế giới, số liệu thống kê năm 2004 đăng tải tại Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ. Có nhiều loại đục thủy tinh thể, ở các vị trí như nhân, vỏ, bao sau hoặc đục thủy tinh thể bẩm sinh... Trong đó, bệnh đục nhân thủy tinh thể nguyên nhân thường do vấn đề lão hóa. Biểu hiện đặc trưng nhất là nhân thủy tinh thể vàng đục và trở nên xơ cứng theo thời gian, có thể xảy ra ở một hoặc cả hai mắt làm ảnh hưởng đến tầm nhìn xa.
Theo PGS Hiệp, tình trạng nói trên khiến người bệnh có tâm lý chủ quan, không khám chữa do vẫn nhìn thấy và sinh hoạt bình thường, khi ra ngoài nắng không chói mắt. Nhiều người cho rằng thị lực còn tốt, không muốn điều trị, phẫu thuật.
Hậu quả là khi mắt không còn nhìn thấy mới chữa trị, việc can thiệp lúc này khó khăn, tiên lượng kém, khả năng xảy ra tai biến cao hơn. Ví dụ, bệnh có thể biến chứng Glôcôm (còn gọi là thiên đầu thống) làm teo thần kinh mắt không phục hồi; khi thủy tinh thể đục quá cứng thì trong mắt sẽ có những phản ứng viêm, đồng tử bị dính lại, mắt thoái hóa, môi trường trong suốt bị đục hết khiến cho phẫu thuật khó khăn hơn và dễ tổn thương đến các vùng xung quanh.
Do đó, chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân cần tuân thủ theo đúng chỉ định của bác sĩ, mổ thay thủy tinh thể ngay ở những giai đoạn thuận lợi. Trường hợp đục thủy tinh thể quá chín, các thao tác phẫu thuật sẽ khó khăn hơn, dễ tổn thương và tiên lượng hồi phục giảm đi.
Ly Nguyễn
20h ngày 9/4, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tổ chức tư vấn trực tuyến với chủ đề "Đục thủy tinh thể và những phương pháp điều trị hiện đại" phát sóng trên fanpage của bệnh viện. Chương trình có sự tham gia tư vấn của các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao, PGS.TS.BS Bùi Thị Vân Anh, Trưởng khoa Bệnh phần trước nhãn cầu, Trung tâm Mắt Công nghệ cao.
Độc giả gửi câu hỏi tại đây để được tư vấn.