"Gạch tên VĐV khi không có một lời đối chất, không có một cuộc họp, không có lấy ý kiến của hội đồng, vậy thử hỏi sao gọi là 'đúng quy trình'? Ngành thể thao rất đặc thù, đào tạo một VĐV tới 10 năm, tốn biết bao nhiêu tiền của, ngân sách quốc gia và thời gian của nhiều người. Ấy vậy mà VĐV vắng mặt chưa tới nửa tháng mà ban huấn luyện không có lấy một lời đối chất nào mà cứ thế gạch tên cô gái vừa đoạt huy chương ở SEA Games mới đây. Như vậy quy trình đó liệu đã ổn chưa?".
Đó là chia sẻ của độc giả Duc Nguyen xung quanh những lùm xùm sau vụ việc VĐV Thể dục Dụng cụ (TDDC) Phạm Như Phương bị gạch tên khỏi ĐTQG. Do không có mặt thời gian dài ở Việt Nam, VĐV Phạm Như Phương không đảm bảo chuyên môn nên không được triệu tập lên ĐTQG, đây là quan điểm được nêu trong báo cáo giải trình của Cục Thể dục Thể thao (TDTT). Trước đó, ngày 9/12/2023, HLV Nguyễn Hà Thanh nhận được cam kết từ gia đình Như Phương về việc xin nghỉ phép từ ngày 14/12/2023 đến 3/1/2024.
Tuy nhiên, ông Thanh và bà Nguyễn Thùy Dương - người trực tiếp quản lý VĐV Như Phương ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội - đã giấu, không báo cáo cho HLV trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy đang ốm nằm viện, dẫn đến việc không chấm công tập luyện và cắt suất ăn của VĐV này. Cục TDTT xác định bộ môn và phòng làm đúng quy trình thủ tục cho thôi tập huấn như quy định.
Cùng chung thắc mắc về quy trình quản lý VĐV ĐTQG, bạn đọc Anhsonz đặt dấu hỏi: "Đúng là với môn TDDC thì nghỉ thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng chuyên môn vì môn này cường độ tập luyện rất ngặt nghèo, nên có thể quy trình loại VĐV như trên là đúng. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là nếu đã biết VĐV sẽ khó đạt thể lực tốt nhất cho kỳ tập trung thi đấu sắp tới thì tại sao HLV lại đồng ý cho nghỉ, rồi lại 'quên' không báo cáo cấp trên? Tôi không tin là ở trong đội tuyển, nghỉ phép dài ngày vậy mà HLV lại có thể quên học trò của mình để rồi bắt chính VĐV đó phải chịu hậu quả".
Đồng quan điểm về những bất cập trong quyết định loại VĐV Như Phương khỏi đội tuyển, độc giả Đỗ Quang Thuận phân tích: "Bộ môn nào chẳng phải có mùa hè, việc được nghỉ ngơi trong một thời gian dài tập luyện, thi đấu cũng là cần thiết với mỗi VĐV và BHL nên tạo điều kiện để các em phục hồi bản thân và tìm thêm nguồn cảm hứng để phấn đấu. Trường hợp VĐV Như Phương nghỉ quá số buổi hoặc cận ngày tập trung thì nên thông báo qua điện thoại cho chính VĐV ấy để trao đổi. Cách mà cơ quan quản lý xử lý các tình huống như thế này trở thành giọt nước tràn ly, nhiều người sẽ sợ đón nhận cách xử lý tương tự rồi không giám ghi danh thi đấu cho ĐTQG. Xét ở góc độ quốc gia thì đây là vấn đề hệ trọng, không thể tùy tiện đưa ra quyết định như vậy".
Trong khi đó, dù thông cảm với quy trình quản lý VĐV ĐTQG hiện tại, tuy nhiên bạn đọc Le Anh Hoang cho rằng quyết định gạch tên Như Phương có phần chưa hợp lý: "Đối với VĐV đỉnh cao thì 19 ngày nghỉ là khá dài bởi trong quá trình đó họ sẽ không thể duy trì cường độ vận động, tập luyện như bình thường (chưa kể có khi còn bỏ tập).
Chỉ sau độ ba tuần không tập luyện thì những tích lũy thể lực gần như sẽ mất hết (chưa kể chế độ ăn uống mà không kiểm soát). Đó là lý do tại sao ngay cả khi nghỉ phép. VĐV vẫn phải duy trì cường độ tập luyện nhất định để duy trì nền tảng thể lực. Thậm chí khi nghỉ do chấn thương họ vẫn phải tập những bài tập phù hợp để mau trở lại.
Tuy nhiên, tôi cũng hơi thắc mắc là sao lại vội vàng loại Như Phương trong cả năm 2024? Không lẽ, với bộ môn TDDC vốn đòi hỏi sự dẻo dai của cơ thể thì với 19 ngày nghỉ sẽ tàn phá cơ thể VĐV tới mức không thể phục hồi? Thực tế môn này không thể tập nặng bằng các môn đòi hỏi thể lực cao, nên việc duy trì tập luyện với cường độ thấp trong quá trình VĐV nghỉ vẫn có thể chấp nhận được chứ?".
Đó cũng là quan điểm của độc giả Ong Bầu: "Xét về lý, có thể Tổng cụ TDTT đúng, nhưng về tình thì chưa đạt. Trước khi ra nước ngoài, VĐV đã làm đủ các thủ tục gửi cho HLV, điều này chứng tỏ rằng Như Phương vẫn tha thiết với nghề, vẫn muốn được cống hiến cho đất nước. Nhưng cuối cùng chỉ vì cái 'quên' của hai HLV mà sự việc diễn ra xấu tới mức như vậy.
Mọi người đều công nhận đây là một VĐV tài năng, vậy tại sao không tạo điều kiện cho cô ấy một cơ hội trở lại đội tuyển? Để đào tạo được một VĐV thành tài rất tốn kém và cũng chưa chắc thành công. Nếu sau này VĐV thực sự không còn đủ phong độ thi đấu nữa, lúc đó loại khỏi danh sách đội tuyển vẫn không muộn. Như vậy, VĐV sẽ tâm phục, khẩu phục hơn".
Thành Lê tổng hợp
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.