Ông Linh bị tăng sinh tuyến tiền liệt năm 2016, biến chứng bí tiểu, tiểu rắt, đi tiểu nhiều lần. Ông mắc bệnh tăng huyết áp, di chứng tai biến mạch máu não, tim thiếu máu cục bộ, tăng mỡ máu, đái tháo đường, đang điều trị bệnh rung nhĩ.
Đầu năm 2022, ông bí tiểu hoàn toàn. Đi khám tại nhiều bệnh viện lớn, bác sĩ cho biết cách điều trị tốt nhất là cắt vùng tuyến tiền liệt tăng sinh. Tuy nhiên, người bệnh tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh nền nghiêm trọng, nguy cơ tử vong trên bàn mổ.
Ông phải đặt ống thông (sonde) cố định để giải thoát nước tiểu, tránh thận ứ nước, suy thận nhưng đau đớn, bất tiện trong sinh hoạt. Ông thường xuyên nhiễm trùng đường tiết niệu, nhập viện cấp cứu hàng tháng.
Chị Phương Anh (con của ông Linh) cho biết 6 anh chị em thay phiên nhau túc trực 24/24h, hỗ trợ cha trong mọi sinh hoạt, đưa ông đi bệnh viện kịp thời.
Cuối tháng 7, chị đưa cha đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Thạc sĩ, bác sĩ CKII Phạm Thanh Trúc, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho biết lúc nhập viện, ông Linh sốt cao, có dấu hiệu nhiễm trùng huyết - biến chứng của nhiễm trùng đường tiết niệu. Khối tuyến tiền liệt phì đại nặng 65 g, gấp gần ba lần bình thường. Bác sĩ cân nhắc giữa duy trì ống thông tiểu và phẫu thuật cho bệnh nhân.
Sau hội chẩn liên khoa, ê kíp quyết định điều trị bệnh rung nhĩ ổn định, sau đó cắt đốt nội soi qua đường niệu đạo loại bỏ vùng tăng sinh. Theo bác sĩ Trúc, phương pháp này ít xâm lấn, ít đau, nhanh hồi phục, khả năng thành công cao hơn nguy cơ biến chứng.
Người bệnh được thay thuốc kháng đông đang sử dụng, điều trị khỏi nhiễm trùng huyết, giữ huyết áp và mạch ổn định sau một tuần. Người bệnh ngừng uống thuốc kháng đông trước mổ ba ngày để tránh nguy cơ chảy máu không ngừng, hình thành cục máu đông khi mổ.
Ê kíp duy trì mạch, huyết áp ổn định, giữ người bệnh hôn mê vừa phải, không được mê sâu, giảm đau sâu như những ca bình thường, chuẩn bị phương án cấp cứu nếu có biến chứng.
Bác sĩ phẫu thuật cố gắng thao tác nhanh nhất, dùng dao điện cắt bỏ vùng tăng sinh chèn ép niệu đạo, thông đường tiểu hoàn toàn trong 60 phút. Lượng máu mất không đáng kể, không cần phải truyền bù máu.
Sau mổ 4 ngày, sức khỏe ông Linh ổn định, được rút ống thông tiểu và dùng thuốc kháng đông máu trở lại. Sau 10 ngày, ông xuất viện, đi tiểu bình thường.
Anh Thư
Độc giả có thể đặt câu hỏi về bệnh tiết niệu - nam học tại đây để được bác sĩ giải đáp.