"Một mong muốn lớn của tôi từ bao nhiêu năm nay là tất cả các trường công lập từ cấp một đến cấp ba đều được học bán trú hai buổi tại trường để bố mẹ yên tâm làm việc. Đồng thời, các em cũng không phải chạy ngược chạy xuôi học thêm nửa ngày còn lại nữa. Lúc đó, tối về các em sẽ được ôn bài nghỉ ngơi".
Đó là quan điểm của độc giả Anh Nhân về thông tin các trường THCS, THPT sẽ phải dạy hai buổi mỗi ngày, thay vì chỉ áp dụng với cấp tiểu học như hiện tại, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đây, việc này đã bắt buộc ở tiểu học, còn ở cấp THCS và THPT chỉ được khuyến khích. Quyết định này nhằm hướng đến mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, không chỉ là dạy kiến thức mà còn phải tạo môi trường để học sinh được phát triển năng lực theo yêu cầu của từng môn.
Đồng tình với phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bạn đọc Hosaitt bình luận: "Ở các thành phố lớn có phụ huynh đi làm cả ngày nên các trường cần kết hợp học bán trú thứ hai đến thứ sáu, chuẩn bị canteen ăn trưa để các học sinh ở lại trường. Nhờ đó, phụ huynh cũng yên tâm đi làm. Ngoài ra, các trường nên tăng cường dạy các kỹ năng sống như nấu ăn, phân biệt thực phẩm, dạy và thực hành cho các em tự vệ và thoát nạn khi gặp tình huống xấu, dạy các môn thể thao nâng cao thể chất cho học sinh".
"Bộ Giáo dục và Đào tạo nên triển khai vấn đề này càng sớm càng tốt. Khi đó, phụ huynh sẽ không còn phải lo tìm lớp học thêm ca sáng hay chiều cho con nữa. Bản chất ba mẹ đi làm tám tiếng một ngày nên không thể lo được cho các con nếu chỉ học một buổi trên lớp. Do đó, hầu hết đều bắt buộc phải cho con đi học thêm bên ngoài, vừa để quản lý con, vừa mong con tăng thêm kiến thức một cách ép buộc với gánh nặng chi phí. Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách này", độc giả Thanh Hoàng nói thêm.
>> Con tôi bốn năm liền 'đội sổ' trên lớp vì không theo kịp chương trình
Trong khi đó, đặt nhiều dấu hỏi về tính khả thi khi bắt buộc dạy hai buổi mỗi ngày từ lớp 6 đến 12, bạn đọc Chân Trời Xanh phản biện: "Con tôi ở tiểu học được học bán trú. Nhưng nay, con lên cấp hai học trường trong top của quận, chỉ có vài lớp bán trú, nên phải thi tuyển Tiếng Anh với tỷ lệ chọi cao. May mắn con tôi có chứng chỉ xuất sắc nên được tuyển thẳng mà không phải thi.
Tuy nhiên, vì là con gái nên tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, tôi quyết định xin cho con qua lớp học một buổi, ăn uống ở nhà. Một buổi con đi học, một buổi con ở nhà học bài, ôn bài. Đây là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Nhiều khi nghĩ mấy bạn nam lê lết cả ngày trên trường còn được, chứ con gái rất tội.
Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn cho học hai buổi cả tuần như vậy, tôi thấy rất thương các con. Mỗi nhà mỗi điều kiện đưa đón khác nhau. Theo tôi, cứ tổ chức học như hiện tại là tốt nhất, phụ huynh tự đăng ký cho con mình một hay hai buổi là sự lựa chọn của mỗi người, vì bây giờ kiến thức có ở khắp nơi".
Cùng chung băn khoăn, độc giả Nguyencuong nhấn mạnh: "Con tôi học lớp 6, bài tập rất nhiều, rồi cả học thuộc lòng để thầy cô kiểm tra đầu giờ nữa. Với chương trình như vậy, nếu con sáng học văn hóa và chiều lại học các môn bổ trợ, tối lại một đống bài tập về nhà và học thuộc thì sẽ rất quá tải.
Đồng ý là việc dạy các kỹ năng mềm và công nghệ thông tin cho học sinh là hướng đi rất tốt, nhưng tăng mục này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xem xét giảm tải mục khác. Vì mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ thôi, nếu cứ tăng thế này thì tối về các con học đến mấy giờ mới hết bài tập? Như vậy để hoàn thành hết các loại bài tập trên trường giao thì mỗi ngày các con sẽ được ngủ bao nhiêu tiếng?
Làm gì để việc triển khai học hai buổi một tuần đạt hiệu quả tốt nhất? Bạn đọc Tranvanchuong nếu quan điểm: "Về chủ trương, tôi thấy hợp lý, nhưng thực tế cần xem xét một số yếu tố sau:
1. Chương trình học được phân bổ thế nào để giảm tải cho các em từ học một buổi lên hai buổi (không thể để nguyên khối lượng mỗi buổi như hiện nay sẽ quá sức).
2. Nếu tăng số buổi học thì nên xem xét cho các em được nghỉ thứ bảy, chủ nhật để tái tạo năng lượng.
3. Cơ sở vật chất nhà trường hiện có đáp ứng đủ cho các em học bán trú hay không? Vì một số địa phương có trường học hạn chế, không đủ để học cả ngày".
- Ảo mộng 'học thêm giúp học sinh đi nhanh hơn'
- 'Học Toán, Lý, Hóa làng nhàng nhưng chọn ngành bán dẫn'
- Nên cho phép dạy thêm Tiếng Anh học sinh tiểu học?
- Con tôi phải giỏi Tiếng Anh bằng mọi giá
- 'Mắc kẹt trong cuộc đua tri thức nếu coi Tiếng Anh tùy chọn'
- Học sinh Việt chạy đua Tiếng Anh