Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam ngày 1-2/12 theo lời mời của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang.
1h trước
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trong chuyến thăm Mỹ rằng hai nước cần "đối thoại sâu và toàn diện" để giảm hiểu lầm và ổn định mối quan hệ.
Tới thăm Mỹ, Ngoại trưởng Vương Nghị được kỳ vọng sẽ mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, giúp tan băng quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc gặp nhau tại Moskva để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có Mỹ và Ukraine.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Nga 4 ngày để bàn về an ninh khu vực cũng như các vấn đề liên quan giải pháp ở Ukraine.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại châu Âu nhằm hàn gắn quan hệ song phương.
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Việt - Trung tích cực chuẩn bị tốt cho các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Vương Nghị.
Ông Hun Manet, Thủ tướng tương lai của Campuchia, tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Phnom Penh và hai bên cam kết thúc đẩy quan hệ.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích chính sách của Mỹ với các nước đang phát triển, mô tả Washington là "nguồn gây bất ổn lớn nhất" thế giới.
Mỹ mời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến thăm và dự các cuộc họp cấp cao, một phần trong nỗ lực nối lại đối thoại giữa Washington và Bắc Kinh.
Là người giàu kinh nghiệm, ông Vương Nghị được coi là "lựa chọn an toàn nhất" để chèo lái con tàu ngoại giao Trung Quốc sau khi ông Tần Cương bị miễn nhiệm.
Ông Tần Cương được quốc hội Trung Quốc bổ nhiệm làm ngoại trưởng cuối năm ngoái, nhưng mất chức chỉ sau 7 tháng, khi chưa kịp thể hiện nhiều dấu ấn.
Quyết định miễn nhiệm ngoại trưởng Tần Cương chỉ sau 7 tháng mà không đưa ra lời giải thích có thể ảnh hưởng đến hình ảnh Trung Quốc cũng như quan hệ đối ngoại.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin Ngoại trưởng Tần Cương bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội miễn nhiệm, ông Vương Nghị được bổ nhiệm thay thế.
Ông Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc "không thể bị kiềm chế, bao vây" và yêu cầu Mỹ "khôn ngoan trong chính sách với Bắc Kinh", khi gặp cựu ngoại trưởng Kissinger.
Lời kêu gọi Nhật, Hàn "nhớ rõ cội nguồn" của ông Vương Nghị vấp phải chỉ trích từ một số học giả, khi họ cho rằng phát biểu này "nhuốm màu chủng tộc".
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Nhật Bản, Hàn Quốc "nhớ rõ cội nguồn" của họ, loại bỏ những ảnh hưởng của phương Tây.
Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật Đối ngoại, nhằm chống lại các việc nước ngoài "bắt nạt" Bắc Kinh bằng các biện pháp trừng phạt.
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói quan niệm sai lầm của Mỹ khiến quan hệ song phương đi xuống, kêu gọi Washington phải chọn "hợp tác hay xung đột".
Công bố đề xuất hòa bình cho khủng hoảng Ukraine, Trung Quốc dường như muốn nâng cao vị thế chính trị của mình, nhưng khó tạo đột phá thực tế, theo chuyên gia.