Tổng thống Lukashenko tuyên bố các quốc gia gia nhập Nhà nước Liên minh Nga - Belarus sẽ được chuyển giao vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.
Belarus nói họ để Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến lãnh thổ nhằm răn đe chiến lược, ngăn phương Tây vượt "lằn ranh đỏ".
Mỹ và EU cho rằng việc Nga ký thỏa thuận và bắt đầu bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus khiến tình hình khu vực leo thang nguy hiểm.
Iran lần đầu phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Kheibar với tầm bắn 2.000 km, dường như để dằn mặt Israel.
Mỹ chỉ trích Nga "khiêu khích, vô trách nhiệm", sau khi Moskva và Minsk ký thỏa thuận về triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus ký thỏa thuận về triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các bên liên quan trong mọi cuộc xung đột giải quyết thông qua đối thoại để tìm ra giải pháp lâu dài, tính tới lợi ích chính đáng của các bên.
Mỹ công khai dữ liệu kho vũ khí hạt nhân và kêu gọi Nga có hành động tương tự, sau khi Moskva tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước New START.
Einstein không ngờ bức thư cảnh báo nguy cơ Đức Quốc xã phát triển bom hạt nhân mà ông gửi cho tổng thống Mỹ lại dẫn đến thảm kịch.
Ông Biden cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên nhằm vào Mỹ và đồng minh đều là hành vi không thể chấp nhận được và sẽ bị đáp trả.
Quan chức Nga cảnh báo nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân Nga - Mỹ gia tăng, do "hành động đối đầu" của Washington.
Nga thông báo đang đào tạo phi công Belarus làm chủ nhiều loại "đạn đặc biệt", dường như ám chỉ đến vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Tổng thống Lukashenko nói rằng ông muốn Nga bảo đảm sẽ bảo vệ Belarus trong trường hợp nước này bị tấn công.
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc London muốn biến lãnh thổ Ukraine thành "vùng đất bị thiêu rụi" bằng cách cung cấp đạn uranium nghèo cho Kiev.
Moskva nói phương Tây phớt lờ việc Mỹ đặt vũ khí hạt nhân tại châu Âu, nhưng phản ứng thái quá với kế hoạch hạt nhân của Nga ở Belarus.
Tổng thống Belarus Lukashenko cho rằng các quốc gia trên thế giới nên gom vũ khí hạt nhân lại và tiêu hủy vào thời điểm phù hợp.
Tướng Volfovich nhận định vũ khí hạt nhân Nga triển khai ở Belarus nhằm răn đe và đảm bảo an ninh, ít có khả năng sử dụng trong thực tế.
Trung Quốc từng phát triển bom hạt nhân tại 404, thành phố bí mật thuộc tỉnh Cam Túc và không xuất hiện trên bản đồ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết cường kích Belarus đã được điều chỉnh để mang vũ khí hạt nhân và nước này cũng nhận tổ hợp tên lửa Iskander-M.
Nga cho biết sẽ đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật đến sát biên giới phía tây của Belarus, khu vực gần với ba quốc gia thuộc NATO.