Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố sẽ giáng đòn áp đảo, trong đó có sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, nếu đất nước bị tấn công.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu thị sát các căn cứ quân sự ở Bắc Cực, trong đó có một thao trường chuyên thử vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida bày tỏ quan ngại về mối đe dọa hạt nhân từ Nga nhân kỷ niệm 78 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.
Bình Nhưỡng kêu gọi Washington ngừng chia sẻ hạt nhân cho các đồng minh, đồng thời tuyên bố Triều Tiên là "quốc gia hạt nhân có trách nhiệm".
Mỹ chỉ trích Nga vì triển khai vũ khí hạt nhân tới Belarus, song Washington từ lâu cũng cất giữ khoảng 100 quả bom nguyên tử ở các nước châu Âu.
Hàn Quốc nói Triều Tiên sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng nếu dùng vũ khí hạt nhân, sau khi Bình Nhưỡng dọa đáp trả Washington đưa tàu ngầm đến bán đảo.
Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine nói rằng một số tay súng Wagner từng tiếp cận kho hạt nhân Vorozezh-45 trong cuộc nổi loạn cuối tháng 6.
Tổng thống Lukashenko khẳng định vũ khí hạt nhân chiến thuật Nga triển khai tại Belarus sẽ không bao giờ được sử dụng, song nước này vẫn cần chúng.
Kết quả khảo sát cho thấy 74% người Nga tin rằng dùng vũ khí hạt nhân là "không thể chấp nhận", bất kể tình hình chiến trường Ukraine ra sao.
MỹDù tạo ra vũ khí "cần thiết" kết thúc chiến tranh, phá hủy hoàn toàn hai thành phố, mở ra kỷ nguyên mới, Julius Robert Oppenheimer phản đối phổ biến hạt nhân trong suốt phần đời còn lại.
Ông Putin tuyên bố ICBM Sarmat sẽ sớm làm nhiệm vụ chiến đấu, trong khi lực lượng hạt nhân chiến lược Nga cũng được bổ sung nhiều khí tài.
Ông Biden cho rằng không thể xem nhẹ nguy cơ Tổng thống Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, vài ngày sau khi Moskva triển khai vũ khí ở Belarus.
Mỹ chỉ trích Nga và Belarus sau khi Moskva triển khai vũ khí hạt nhân ở nước láng giềng, song khẳng định không thay đổi trạng thái hạt nhân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vũ khí hạt nhân đã hiện diện tại Belarus, đồng thời tiết lộ thời điểm hoàn tất kế hoạch triển khai.
Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus bắt đầu nhận được vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, sớm hơn so với thông báo trước đó của ông Putin.
Tổng thống Belarus nói Nga sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ nước này "trong vài ngày tới", sớm hơn thông báo trước đó.
Ông Putin nói Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus đầu tháng 7, sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng.
Quan chức Mỹ tuyên bố nước này không cần tăng quy mô kho vũ khí hạt nhân để răn đe các đối thủ như Nga và Trung Quốc.
Mỹ ngừng cung cấp cho Nga một số thông báo cần thiết theo New START như cập nhật vị trí tên lửa, cáo buộc Moskva "vi phạm" hiệp ước.
Ông Putin ký luật rút Nga khỏi Hiệp ước về Các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, thỏa thuận Moskva nói là mất hiệu lực từ lâu.