Trẻ nhỏ có sức đề kháng kém dễ bị viêm phế quản cấp trong thời điểm giao mùa.
Một số bệnh nhân viêm họng, viêm phế quản, khỏi Covid-19… có tình trạng ho kéo dài và tình trạng dần cải thiện sau khi dùng viên thảo mộc Thiên Việt An.
Covid-19 và các bệnh như cúm, viêm phế quản… cũng có thể tấn công vào phổi nhưng phản ứng viêm của Covid-19 thường nặng nề hơn.
Viêm phế quản chủ yếu do virus gây ra, viêm phổi có nhiều tác nhân gây nên, hai bệnh đều có tỷ lệ mắc cao, gia tăng lúc giao mùa, thời tiết lạnh.
Nguyên nhân khò khè ở trẻ em rất đa dạng và khó xác định, triệu chứng hen ở trẻ lại không điển hình nên cần thăm khám toàn diện.
Nguyên nhân phổ biến gây tình trạng phiêm phế quản, ho dai dẳng là làm việc trong môi trường tiếp xúc với khói bụi, không khí ô nhiễm.
Hút cần sa điện tử, không kể tần suất, có thể dẫn đến bệnh viêm phế quản, thở khò khè, nhiễm nCoV dễ trở nặng, theo nghiên cứu tại Mỹ.
Hong KongWarren Stuart 50 tuổi, phát hiện ung thư phổi khi đang điều trị viêm phế quản.
Năm qua xuất hiện nhiều ca bệnh lạ như người đàn ông ở Mỹ ho ra cục máu hình phế quản, sâu sống trong da mặt người phụ nữ Nga...
Bé nhập viện điều trị viêm tiểu phế quản bội nhiễm, sau khi uống thuốc thì tím toàn thân, nguy kịch.
Sau khi bị hóc xương cá, cháu bé ở Nghệ An thở rít, khò khè và khàn tiếng.
Viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi, suyễn là bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ khi thời tiết chuyển mùa.
Sợ con ốm triền miên như năm ngoái, chị Thủy (29 tuổi) chủ động phòng ngừa từ trước bằng chế độ ăn uống, tắm nắng, ngủ nghỉ, tập thể thao.
Trẻ cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm xoang phần lớn khỏi sau 5-6 ngày mà không cần dùng kháng sinh.
Trẻ viêm phế quản do virus không cần dùng kháng sinh; nếu có dấu hiệu nhiễm khuẩn thì nên dùng đúng liều, đúng cách.
Ho làm sạch đờm từ phế quản phổi, trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới ho làm bệnh mau khỏi, cha mẹ không nên cho bé dùng thuốc giảm ho.
Nhiều cha mẹ, ông bà thấy con ốm là tống kháng sinh, dùng lại đơn thuốc cũ hoặc toa của trẻ khác, ngưng uống khi chưa đủ liệu trình, bắt con kiêng khem vô lý...
Theo Hiệp hội Ngôn ngữ Nghe nói Mỹ (ASHA), các triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thể làm tổn thương cổ họng, thanh quản, gây rối loạn giọng nói, khản, mất tiếng.
Vi khuẩn, virus hoặc những tác động từ môi trường (thời tiết quá nóng, quá lạnh)... là những tác nhân gây bệnh lý về đường hô hấp.