Viện nghiên cứu CSIS Mỹ nhận định căn cứ Hoejung-ni sát biên giới Trung Quốc có thể là nơi Triều Tiên bố trí lực lượng tên lửa chiến lược.
Triều Tiên tuyên bố củng cố khả năng phòng thủ và xem xét "tái khởi động những hoạt động tạm đình chỉ" để đối phó Mỹ.
Ảnh vệ tinh cho thấy ba địa điểm nghi là căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc có thể chứa tới 300 giếng phóng.
Ấn Độ lần đầu thử tên lửa đạn đạo Agni V từ khi đưa vào biên chế, trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc ở mức cao.
Trung Quốc được cho đang xây dựng số hầm phóng ICBM nhiều gấp 10 lần hiện có, gây lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang mới.
Không quân Mỹ phóng tên lửa đạn đạo Minuteman III mang theo phương tiện hồi quyển để kiểm tra khả năng vận hành.
Mỹ hủy lệnh phóng tên lửa đạn đạo Minuteman III trước khi quả đạn rời hầm chứa, nguyên nhân thất bại của vụ thử đang được điều tra.
Tình báo Mỹ nhận định Triều Tiên có thể nối lại thử hạt nhân và tên lửa xuyên lục địa trong năm nay để chia rẽ Washington và đồng minh.
Tướng không quân Mỹ Glen VanHerck cho rằng Triều Tiên có thể thử một mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cải tiến "trong tương lai gần".
Không quân Mỹ phóng một tên lửa đạn đạo Minuteman III không trang bị đầu đạn từ căn cứ ở California, đánh trúng mục tiêu cách đó hơn 6.700 km.
Việc tàu chiến Mỹ lần đầu đánh chặn tên lửa xuyên lục địa có thể là lời đáp trả cho vụ thử tên lửa "sát thủ tàu sân bay" của Trung Quốc ở Biển Đông.
Khu trục hạm Mỹ lần đầu khai hỏa đạn đánh chặn SM-3 Block IIA, tiêu diệt thành công mục tiêu mô phỏng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Không quân Mỹ phóng tên lửa đạn đạo Minuteman III không mang đầu đạn để kiểm tra khả năng vận hành, quả đạn bay được hơn 6.700 km.
Lầu Năm Góc dự kiến chi 96 tỷ USD để triển khai hệ thống tên lửa xuyên lục địa thay thế 450 quả đạn Minuteman III trong biên chế.
Hai mẫu tên lửa mới thuộc dòng Hwasong và Pukguksong, với kích thước lớn chưa từng có, xuất hiện trong lễ duyệt binh hôm 10/10 tại Bình Nhưỡng.
Cuộc duyệt binh rạng sáng 10/10 của Triều Tiên được đánh giá là động thái hiếm gặp, khiến nhiều chuyên gia tranh cãi về thông điệp thực sự phía sau.
Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về các tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phô diễn hôm 10/10, kêu gọi Bình Nhưỡng duy trì đàm phán phi hạt nhân.
Quan chức Mỹ tỏ ý thất vọng khi Triều Tiên khoe tên lửa đạn đạo tầm xa, cho biết Washington muốn Bình Nhưỡng duy trì đàm phán phi hạt nhân.
Bình Nhưỡng được cho là đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày mai.
Triều Tiên đưa một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và 4 bệ phóng rời khỏi nhà máy, dường như để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh ngày 10/10.