Không quân Mỹ hủy đợt thử nghiệm tên lửa đạn đạo Minuteman III, một tháng sau khi thông báo hoãn phóng, vì lo ngại căng thẳng leo thang với Nga.
Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 5 thực thể với cáo buộc hỗ trợ Triều Tiên phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.
Chính phủ Nhật thông qua các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên sau khi nước này thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng quả đạn Triều Tiên phóng thử hôm 24/3 là mẫu Hwasong-15, không phải "tên lửa quái vật" Hwasong-17 như Bình Nhưỡng tuyên bố.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho hay nước này sẽ kiên trì phát triển "năng lực tấn công đáng gờm" không thể đổi chác hay mua chuộc.
Giới chức Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên có thể đang gấp rút chuẩn bị thử hạt nhân lần đầu tiên sau hơn 4 năm.
Tướng không quân Glen VanHerck nói Mỹ cần triển khai lá chắn phòng thủ mới trước năm 2028 để bắt kịp chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên.
Không quân Hàn Quốc tổ chức diễn tập "Voi đi bộ" với phi đội F-35A để phô diễn sức mạnh sau khi Triều Tiên phóng thử ICBM.
Video cho thấy ông Kim Jong-un mặc áo da, đeo kính râm khi chỉ đạo phóng tên lửa Hwasong-17 được ví như phim bom tấn Hollywood.
Phi công tiêm kích F-15J Nhật Bản cất cánh khẩn cấp khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-17 và quay được cảnh quả đạn vọt lên trời.
Vụ phóng Hwangsong-17, mẫu "tên lửa quái vật" mới, được cho là nỗ lực của Triều Tiên nhằm leo lên một nấc thang mới trong cuộc đối đầu với Mỹ.
Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới Hwasong-17 từ sân bay Bình Nhưỡng, dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un.
Hàn Quốc cho biết quả đạn Triều Tiên phóng hôm nay có tầm bắn cao khoảng 6.000 km, hơn tên lửa xuyên lục địa Hwasong-15 được thử nghiệm năm 2017.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln diễn tập tại Hoàng Hải trong bối cảnh Mỹ cho rằng Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo tầm xa.
Viện nghiên cứu CSIS Mỹ nhận định căn cứ Hoejung-ni sát biên giới Trung Quốc có thể là nơi Triều Tiên bố trí lực lượng tên lửa chiến lược.
Triều Tiên tuyên bố củng cố khả năng phòng thủ và xem xét "tái khởi động những hoạt động tạm đình chỉ" để đối phó Mỹ.
Ảnh vệ tinh cho thấy ba địa điểm nghi là căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc có thể chứa tới 300 giếng phóng.
Ấn Độ lần đầu thử tên lửa đạn đạo Agni V từ khi đưa vào biên chế, trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc ở mức cao.
Trung Quốc được cho đang xây dựng số hầm phóng ICBM nhiều gấp 10 lần hiện có, gây lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang mới.
Không quân Mỹ phóng tên lửa đạn đạo Minuteman III mang theo phương tiện hồi quyển để kiểm tra khả năng vận hành.