Ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy hai tàu chiến Trung Quốc hiện diện ở cảng Ream 5 tháng qua, song Campuchia nói đây không phải lực lượng triển khai thường trực.
Ít nhất hai tàu chiến Trung Quốc được ghi nhận đã hoạt động tại quân cảng Ream của Campuchia trong vài tháng qua.
Đại tướng Tea Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, nói căn cứ Ream có vị trí chiến lược, dự án nâng cấp sẽ giúp hiện đại hóa hải quân nước này.
Quân cảng Ream của Campuchia có thể trở thành một phần quan trọng trong "chuỗi ngọc trai" để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và hiện diện quân sự ra thế giới.
Các quan chức Campuchia và Trung Quốc tham gia lễ động thổ cơ sở mới tại căn cứ hải quân Ream, vốn khiến Mỹ lo ngại.
Phnom Penh và Bắc Kinh bác bỏ thông tin trên báo Mỹ rằng Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở bí mật tại quân cảng Ream của Campuchia.
Washington Post dẫn lời quan chức Bắc Kinh giấu tên nói quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng một phần quân cảng Ream của Campuchia, song Phnom Penh bác bỏ.
Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia thúc giục minh bạch về dự án hiện đại hóa căn cứ hải quân Ream, khi tàu nạo vét xuất hiện ở khu vực.
Ảnh vệ tinh cho thấy các tàu nạo vét xuất hiện ở quân cảng Ream của Campuchia, dường như phục vụ xây dựng cảng nước sâu cho chiến hạm cỡ lớn.
Mỹ và Campuchia từng có những thời điểm xích lại gần nhau trong 70 năm qua, song cũng có những lúc căng thẳng liên quan đến quan hệ với Trung Quốc.
Campuchia cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào hai chỉ huy quân đội nước này là hành động đơn phương, mang "động cơ chính trị".
Mỹ áp lệnh trừng phạt hai chỉ huy quân đội Campuchia với cáo buộc không minh bạch liên quan hoạt động xây dựng tại căn cứ hải quân Ream.
Giới chức Campuchia cho biết phía Mỹ yêu cầu thăm địa điểm tại căn cứ Ream không có trong thỏa thuận trước đó nên từ chối yêu cầu này.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại việc Campuchia phá công trình do Washington tài trợ tại căn cứ Ream và hiện diện quân sự Trung Quốc ở đây.
Các tòa nhà được xây cấp tốc tại căn cứ hải quân Ream khiến chuyên gia nghi ngờ chúng liên quan tới Trung Quốc.
Phó thủ tướng Campuchia xác nhận việc nước này phá dỡ cơ sở quốc phòng do Mỹ tài trợ tại căn cứ hải quân Ream, vì công trình đã cũ.
Bộ Quốc phòng Campuchia mời các nhà báo đến ghi hình để chứng minh căn cứ hải quân Ream tại Sihanoukville không có sự hiện diện của Trung Quốc.
Thủ tướng Hun Sen tái khẳng định nước ngoài không được đặt căn cứ ở Campuchia, gọi thông tin được báo Mỹ đưa ra là "bịa đặt".
Campuchia khẳng định không có chuyện Phnom Penh từ chối đề nghị giúp đỡ cải tạo căn cứ hải quân của Washington để bắt tay với Bắc Kinh.