Hôm 16/2, khi truyền thông phương Tây đưa tin "Nga sẽ tấn công Ukraine", Moskva đáp lại rằng "cuộc chiến lại không bắt đầu, trước sự tiếc nuối của họ".
Không quân Mỹ triển khai thêm một số tiêm kích F-35 tới Đức nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tập thể của NATO giữa căng thẳng với Nga.
Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng các lãnh đạo phương Tây nên đi khám bác sĩ vì "hoang tưởng" Nga tấn công Ukraine.
Mỹ và phương Tây liên tục cáo buộc Nga điều động lực lượng tới khu vực giáp biên giới Ukraine để tiến đánh, khiến khủng hoảng leo thang thành ngòi nổ xung đột.
Nga rút bớt lực lượng gần Ukraine để khẳng định không muốn chiến tranh và giữ cam kết dùng ngoại giao giải quyết căng thẳng, theo đại tá Nguyễn Minh Tâm.
Anh và NATO cho rằng Nga cần rút toàn bộ quân gần Ukraine để thuyết phục thế giới rằng nước này không có ý định tấn công.
Lãnh đạo phe ly khai nói quân chính phủ Ukraine đang chuyển vũ khí phương Tây tới khu vực do Kiev kiểm soát ở vùng Donbass.
Mỹ liên tục cảnh báo về hành động quân sự của Nga với Ukraine dù Moskva bác bỏ, dường như nhằm tạo nỗi sợ hãi thường trực ở châu Âu, theo đại tá Nguyễn Minh Tâm.
Tổng thống Ukraine Zelenskiy kêu gọi người dân treo cờ và cùng hát quốc ca vào ngày 16/2, thời điểm truyền thông phương Tây dự đoán Nga sẽ tấn công.
Căng thẳng Ukraine lâm vào tình thế bế tắc, khi phương Tây và Nga đều tung ra các thông điệp thăm dò động thái tiếp theo của nhau.
Quân đội Nga thông báo hoàn tất nhiều cuộc tập trận, trong khi Ngoại trưởng Lavrov đề xuất tiếp tục đối thoại với phương Tây về vấn đề an ninh.
Hàng nghìn người Ukraine tuần hành tại Kiev để thể hiện đoàn kết trước áp lực từ Nga, trong khi chính quyền kêu gọi dân giữ bình tĩnh.
Biden - Putin điện đàm trong một giờ nhưng không đạt kết quả cụ thể, khi hai bên tiếp tục cảnh báo và chỉ trích nhau về khủng hoảng Ukraine.
Quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ điều thêm 3.000 binh sĩ tới Ba Lan để trấn an đồng minh NATO trong lúc căng thẳng Ukraine leo thang.
Anh, Na Uy, Australia, New Zealand và Đức tiếp bước Mỹ kêu gọi công dân rời Ukraine sớm nhất có thể do lo ngại nguy cơ Nga tấn công.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cảnh báo quan hệ Moskva - London đang ở mức rất thấp, trước khi gặp người đồng cấp Anh.
Quân đội Nga triển khai khoảng 130.000 quân cùng nhiều xe tăng, thiết giáp, pháo ở phía bắc, đông và nam Ukraine.
Điện Kremlin bác thông tin Tổng thống Putin và Macron đạt được tiến bộ có ý nghĩa trong hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Ukraine.
Macron cho biết ông nhận thấy triển vọng thúc đẩy đàm phán Nga - Ukraine nhằm xoa dịu căng thẳng sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine.
Hàng loạt cuộc gặp giữa lãnh đạo châu Âu và Nga tuần này được coi là có vai trò quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Ukraine.