Hà NộiPhạm Duy Hùng, chủ quán karaoke ISIS, hôm nay ra tòa về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong vụ hỏa hoạn khiến ba cảnh sát hy sinh khi dập lửa.
Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh nói Nghị định 136 được sửa đổi theo hướng giảm giấy tờ liên quan đến phòng cháy chữa cháy, đồng thời tăng phân quyền cho địa phương.
Hà NộiNhiều máy bay không người lái, robot chữa cháy điều khiển từ xa được giới thiệu tại Triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy, sáng 19/7.
Hà NộiHai máy bay chữa cháy không người lái do cán bộ, kỹ sư Nhà máy Z113 chế tạo, trình diễn ném quả nổ, phun dung dịch dập tắt đám cháy trên cao tại triển lãm quốc tế về PCCC.
Chính quyền thành phố muốn hỗ trợ 120 tỷ đồng để ngành công an mua xe thang, robot chữa cháy, xe hút khói, camera nhiệt, thiết bị cảm biến dò tìm người bị nạn.
Hà NộiThấy nhiều cảnh sát cứu hỏa kiệt sức khi dập lửa căn nhà 5 tầng ở ngõ Thổ Quan, hàng chục người dân đã sơ cứu, tiếp tế nước, bánh.
Triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy quy mô lớn nhất từ trước đến nay sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ 19 đến 21/7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô.
Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết Bộ đang xây dựng hướng dẫn Quy chuẩn 06, báo cáo Chính phủ sửa quy định chưa phù hợp, dự kiến tháng 9 ban hành.
TP HCMHơn 20 công trình chưa hoàn tất nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, trong đó nhiều dự án đã bàn giao cho cư dân vào ở cả chục năm.
Toàn quốc còn hơn 38.000 công trình không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy, cơ quan chuyên môn đang rà soát, sửa đổi và hướng dẫn thực hiện quy chuẩn.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết Quy chuẩn 06 do Bộ ban hành không quy định về sơn chống cháy bởi đây là vật liệu không thể chuẩn hóa.
Thủ tướng vừa yêu cầu ba bộ Công an, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch xử lý vướng mắc về phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh karaoke.
Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng rà soát, sửa đổi QCVN 06:2022 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
Trung tướng Nguyễn Minh Đức đề nghị Thủ tướng chỉ đạo rà soát tổng thể các quy định phòng cháy chữa cháy để gỡ vướng cho doanh nghiệp.
Em ở trọ, không sống cùng chủ nhà. Nếu không may xảy ra sự cố hỏa hoạn, những người thuê nhà như em hay người chủ nhà phải chịu trách nhiệm? (Thu Hoài)
Nhằm hạn chế thiệt hại cháy nổ với nhà ống nói riêng, nhà ở riêng lẻ nói chung, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn về thiết kế nhà ở.
Các vụ cháy ở đô thị phần lớn xảy ra với nhà ống riêng lẻ, nhưng đến nay không có quy chuẩn hay yêu cầu thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy với loại nhà này.
Chi 30 triệu đồng để làm "chuồng cọp", lắp camera an ninh nhưng chị My nhất định từ chối mua bình cứu hỏa, thiết bị báo cháy vì nghĩ không cần thiết.
'Nhà tôi không lắp chuồng cọp, không đóng cọc sắt hay đổ vỏ chai lên tường bao để chống trộm, đơn giản vì tôi chọn ưu tiên tính mạng trước'.
Nhà tôi dạng nhà ống, gần đây thấy nhiều vụ hỏa hoạn nên muốn lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Xin tư vấn.