Dầu Brent lên đỉnh 3 tháng khi nhà đầu tư lạc quan vào việc các nước tiếp tục giảm sản xuất và kinh tế hồi phục sau đại dịch.
Mỗi ounce vàng mất gần 30 USD hôm qua, trong khi giá dầu Brent và WTI đều tăng gần 6%.
Dầu Brent và WTI tăng hơn 2% sáng nay, sau khi OPEC+ gia hạn mức giảm sản xuất kỷ lục đến hết tháng 7.
Giá dầu Brent đã giảm 5 phiên liên tiếp, về dưới 40 USD, còn dầu thô WTI hôm qua có lúc mất 9%.
OPEC từng khiến Mỹ lao đao vì lệnh cấm vận dầu mỏ, nhưng giờ lại có thể làm theo mong muốn của Washington.
Đà phục hồi kinh tế chững lại và nhu cầu dầu đi xuống đang làm tăng sức ép với các nước sản xuất dầu lớn trên thế giới.
Saudi Arabia, Nga và các nước sản xuất dầu khác sẽ tăng sản lượng dầu thô tháng tới, dù đại dịch vẫn gây sức ép lên nhu cầu.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới đã chứng kiến nhiều cú sốc giá dầu trong hàng thập kỷ qua, nhưng chưa lần nào khủng khiếp như năm nay.
Nhu cầu dầu năm sau sẽ vẫn thấp so với tiền đại dịch, nguồn cung phụ thuộc vào các nước lớn, còn Joe Biden sẽ là một biến số với thị trường.
Dầu thô đi lên nhờ kỳ vọng OPEC và các đồng minh hạn chế sản xuất, trong bối cảnh đại dịch gây sức ép lên nhu cầu nửa đầu năm.
Các nước lớn giảm sản xuất và nhu cầu dược kỳ vọng tăng khi Mỹ tung kích thích đã kéo dầu Brent lên trên 60 USD một thùng hôm nay.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh hôm 1/4 thống nhất tăng dần sản lượng trong 3 tháng tới.
Sau thời gian dài hạn chế tăng sản lượng để "cứu" giá dầu, OPEC và đồng minh vừa gia tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu tăng nóng của nhiều nền kinh tế phục hồi.
Giá dầu Brent, WTI đều tăng, trong đó giá dầu Brent tương lai có lúc đã vượt 71 USD một thùng ở phiên giao dịch hôm qua.
Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm sau khi các cuộc đàm phán giữa OPEC và các đồng minh bị hoãn vô thời hạn.
Nhà Trắng giục OPEC+ tăng sản lượng để giải quyết tình trạng tăng giá nhưng lại không muốn Mỹ tự bơm thêm dầu.
Dầu thô ban đầu giảm, nhưng sau đó tăng trở lại khi OPEC+ cho biết sẵn sàng điều chỉnh đột xuất nếu cần thiết.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 3,3 triệu thùng một ngày lên 99,5 triệu năm tới.
OPEC+ cho rằng biến chủng Omicron chỉ có tác động ngắn hạn lên nhu cầu năng lượng toàn cầu, nên vẫn giữ kế hoạch tăng sản xuất trong tháng 2.
Đà giảm kéo dài từ cuối tuần trước, do Mỹ tạo ra ít việc làm hơn dự kiến và số ca nhiễm Omicron tăng cao trên toàn cầu.