Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ không hành động hấp tấp về quan hệ với Arab Saudi và đang cân nhắc nhiều lựa chọn, trong đó có thay đổi về hỗ trợ an ninh.
Hạn chế bán vũ khí hay rút lực lượng khỏi Arab Saudi là hai trong các phương án Washington đang xem xét nhằm trừng phạt Riyadh vì giảm sản lượng dầu.
Ông Biden tuyên bố Arab Saudi sẽ chịu hậu quả vì quyết định giảm sản lượng dầu của OPEC+, trong khi Nhà Trắng nói sẽ xét lại quan hệ với Riyadh.
Mỹ được cho là đã kêu gọi Arab Saudi lùi kế hoạch giảm sản lượng dầu của OPEC+ trong một tháng, nhưng Riyadh không đáp lại.
Ngoại trưởng Mỹ cho biết nước này đang "xem xét nhiều lựa chọn" trong quan hệ với Arab Saudi, sau khi OPEC+ nhất trí cắt giảm đáng kể sản lượng dầu.
Arab Saudi tăng cường quan hệ với Nga và đồng ý giảm sản lượng của OPEC+, giáng đòn ngoại giao vào nỗ lực cô lập Moskva của Washington.
Giá mỗi thùng Brent và WTI tăng 3% sáng nay, khi OPEC+ cân nhắc giảm sản lượng tới 1 triệu thùng một ngày.
Các tàu vận chuyển dầu thô đi khắp thế giới đang kiếm được nhiều tiền nhất trong hơn 2 năm qua, nhờ xuất khẩu từ Mỹ, Trung Đông tăng.
Hai thành viên hàng đầu OPEC có thể tăng đáng kể sản lượng khai thác nếu thế giới đối mặt cuộc khủng hoảng dầu trầm trọng trong mùa đông.
Mức tăng tổng cộng 100.000 thùng dầu một ngày cho 23 thành viên là một trong những mục tiêu thấp nhất lịch sử OPEC+.
Tân Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais ca ngợi vai trò quan trọng của Moskva, khẳng định tổ chức sẽ không cạnh tranh xuất khẩu dầu mỏ với Nga.
Thái tử Arab Saudi thông báo sẽ tăng khai thác dầu sau cuộc gặp với ông Biden, nhưng không quá 13 triệu thùng/ngày, do đã đạt công suất tối đa.
Phát ngôn viên Điện Kremlin bày tỏ hy vọng ông Biden không lôi kéo Arab Saudi tham gia mặt trận "chống Nga" trong chuyến thăm Vùng Vịnh tuần này.
Ông Mohammad Barkindo, người lèo lái OPEC qua nhiều biến động, từ Covid-19 đến xung đột Nga-Ukraine, vừa qua đời ở tuổi 63.
Giá dầu vài ngày gần đây có xu hướng tăng, tiến sát mốc khi xung đột Nga - Ukraine mới bắt đầu và chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt.
OPEC+ đồng ý tăng bơm dầu thô ra thị trường trong 2 tháng tới, khi sản lượng của Nga bắt đầu sụt giảm vì các lệnh trừng phạt.
Mỗi ounce vàng hiện giảm gần 80 USD so với sáng hôm qua, trong khi giá dầu hạ 15 USD một thùng.
Lãnh đạo ngành năng lượng các nước Ai Cập, Síp, Israel… đều không mong muốn giá dầu chạm mốc 100 USD và cho rằng đó là điều "rất đáng sợ".
Mối lo nguồn cung đứt gãy khi lực lượng Houthi tấn công UAE đã kéo cả dầu Brent và WTI lên cao nhất kể từ tháng 10/2014.
Dầu Brent lên cao nhất kể từ cuối năm 2018, khi nhà đầu tư cho rằng nguồn cung vẫn thắt chặt còn nhu cầu không bị tác động bởi Omicron.