Tài xế Việt thiệt mạng trong vụ sạt lở ở Lào; Giá ruble xuống thấp nhất kể từ đầu chiến sự; PSG bán Neymar giá gần 100 triệu USD...
Chính quyền quân sự Niger tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum vì tội "phản quốc" và "phá hoại an ninh" đất nước.
Truyền thông Nigeria cho biết quân đội nước này bắt đầu tập hợp lực lượng và khí tài, chuẩn bị cho kịch bản can thiệp quân sự vào Niger.
Thủ tướng Niger Zeine tuyên bố nước này có khả năng đối phó, vượt qua những biện pháp cấm vận do khối ECOWAS áp đặt sau cuộc đảo chính.
Chính quyền quân sự Niger nói sẵn sàng đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực hậu đảo chính, khi Nga và Mỹ kêu gọi giải pháp hòa bình.
Ủy viên ECOWAS nói hầu hết thành viên của khối Tây Phi này đều sẵn sàng tham gia lực lượng can thiệp quân sự vào Niger hậu đảo chính.
Thủ tướng do phe quân đội Niger chỉ định nói ông Bazoum, tổng thống bị lật đổ hồi tháng 7, sẽ được đảm bảo an toàn tính mạng.
Các lãnh đạo quân đội khối Tây Phi ECOWAS đã thống nhất được ngày có thể bắt đầu can thiệp vào Niger nếu các biện pháp ngoại giao thất bại.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ Kathleen Fitzgibbon đã đến Niger song chưa trình quốc thư vì quốc gia châu Phi còn trong "khủng hoảng chính trị".
Tướng Tiani, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger, cảnh báo mọi cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước này sẽ "không dễ dàng".
Lãnh đạo chính quyền quân sự Niger nói sẽ đưa quốc gia này trở lại chế độ dân sự trong vòng ba năm, cảnh báo mọi can thiệp vào nước này sẽ không dễ dàng.
Liên minh châu Phi đình chỉ Niger khỏi mọi hoạt động của khối, yêu cầu chính quyền quân sự trả tự do cho tổng thống bị lật đổ Bazoum.
Algeria, Nigeria, Niger ký biên bản ghi nhớ về dự án Đường ống Xuyên Sahara, lựa chọn tiềm năng thay thế Nga chuyển khí đốt cho châu Âu.
Quân đội Niger tuyên bố lật đổ chính phủ của Tổng thống Bazoum và áp lệnh giới nghiêm toàn quốc cho tới khi có thông báo mới.
Tổng thống Niger Mohamed Bazoum viết trên mạng xã hội, kêu gọi người dân giúp bảo vệ "những thành quả" của đất nước, sau khi quân đội tuyên bố lật đổ ông.
Quân đội Niger tuyên bố trung thành với đội cận vệ đã lật đổ Tổng thống Bazoum "để tránh xung đột trong lực lượng vũ trang".
Chỉ huy lực lượng cận vệ tổng thống Niger trở thành lãnh đạo mới của quốc gia Tây Phi, sau khi quân đội nước này đảo chính và bắt cựu tổng thống Bazoum.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken điện đàm với Tổng thống Niger bị lật đổ Bazoum, cam kết sẽ đảm bảo khôi phục trật tự hiến pháp nước này.
Yevgeny Prigozhin ca ngợi cuộc đảo chính quân sự ở Niger và ngỏ ý để các tay súng của mình đến quốc gia Tây Phi "giúp lập lại trật tự".
Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố không công nhận phe đảo chính, đình chỉ hỗ trợ tài chính và hợp tác an ninh với Niger.