Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Niger gặp các lãnh đạo chính quyền quân sự, thừa nhận cuộc đối thoại "rất khó khăn".
Mali cảnh báo ECOWAS sẽ gây ra thảm họa nếu khối can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục quyền lực cho tổng thống bị lật đổ Bazoum.
ECOWAS đang đối mặt lựa chọn khó khăn với cuộc đảo chính Niger, khi can thiệp quân sự hay không đều dẫn tới những hậu quả khó lường.
Mỹ cho rằng vẫn có cơ hội để chấm dứt đảo chính ở Niger bằng con đường ngoại giao, sau khi chính quyền quân sự phớt lờ tối hậu thư của ECOWAS.
Chính quyền quân sự Niger không thể tiếp đón phái đoàn của ECOWAS vì lý do "an ninh", khi căng thẳng giữa hai bên gia tăng.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói Wagner đang tìm cách lợi dụng tình hình bất ổn ở Niger, nhưng không cho rằng nhóm liên quan cuộc đảo chính tại nước này.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken điện đàm với Tổng thống bị lật đổ Bazoum trong nỗ lực liên tục nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình sau đảo chính ở Niger.
Mỹ đã rất thất vọng khi biết chuẩn tướng Barmou tham gia đảo chính ở Niger, nhưng giờ chỉ biết đặt hy vọng vào ông để kết nối với chính quyền quân sự.
Rhissa Ag Boula, cựu thủ lĩnh phe nổi dậy ở Niger, thành lập phong trào chống đảo chính nhằm khôi phục quyền lực cho Tổng thống Bazoum.
Chính quyền quân sự Niger cáo buộc Pháp vi phạm lệnh cấm không phận và "trả tự do cho khủng bố", đề cập tới phiến quân Hồi giáo.
Tổng thống bị lật đổ Niger Bazoum cùng gia đình sống trong điều kiện không có điện, nước máy và sắp cạn thực phẩm, theo đảng của ông.
Phe đảo chính Niger tuyên bố thành lập chính phủ mới, bổ nhiệm thủ tướng và các bộ trưởng, sau cuộc đảo chính tháng trước.
Các lãnh đạo khối Tây Phi ECOWAS bắt đầu cuộc họp kín tại thủ đô Abuja của Nigeria để thảo luận về biện pháp phản ứng với đảo chính ở Niger.
ECOWAS thông báo kích hoạt lực lượng thường trực của khối và có thể triển khai đến Niger để khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia này.
Chính quyền quân sự Niger nói với quan chức Mỹ rằng họ có thể giết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum nếu các nước can thiệp quân sự.
ECOWAS kích hoạt lực lượng ứng phó với đảo chính ở Niger, nhưng hành động quân sự có thể châm ngòi khủng hoảng nhân đạo và bất ổn khu vực.
Liên minh châu Phi bày tỏ quan ngại sâu sắc về "điều kiện quản thúc tồi tệ" đối với ông Bazoum, tổng thống bị quân đội Niger lật đổ.
Các tham mưu trưởng ECOWAS hoãn hội nghị quân sự quan trọng về đảo chính Niger, một ngày sau khi lực lượng thường trực được kích hoạt để can thiệp.
Ông Mohamed Bazoum, tổng thống bị lật đổ của Niger, được gặp bác sĩ và tiếp tế lương thực, vẫn trong tình trạng ổn định.
Một nhóm học giả Hồi giáo Nigeria cho biết chính quyền quân sự Niger sẵn sàng áp dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết bế tắc với khối Tây Phi.