Được đầu tư hơn 116 tỷ đồng, công trình nhà ở công nhân đầu tiên ở Thanh Hóa sau một năm thi công hiện bỏ hoang, thành nơi chăn thả trâu bò.
Địa phương này muốn triển khai 8 dự án với quy mô gần 46 ha, tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng.
Một số toà nhà trong dự án ký túc xá 1.900 tỷ bỏ hoang ở Pháp Vân sẽ được sửa chữa thành các căn hộ giá rẻ.
Khoảng 70% lao động đang thuê trọ trong các khu nhà người dân tự xây, diện tích dưới 3 m2 một người.
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng đưa vào chương trình phục hồi kinh tế gói tín dụng 65.000 tỷ cho người lao động, công nhân vay mua nhà và hỗ trợ chủ đầu tư.
Ngày 3/4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng ký phê duyệt đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.
Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa nguồn lực tài chính trong và ngoài nước phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản, nhất là nhà cho người thu nhập trung bình, nhu cầu ở thật.
Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định người dân muốn mua nhà xã hội phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ một năm trở lên tại địa phương nơi có công trình.
Khu công nghiệp, chế xuất tại TP HCM không còn quỹ đất để xây nhà lưu trú công nhân, trong khi số nhà hiện hữu chỉ đáp ứng 15% nhu cầu, theo lãnh đạo HEPZA.
Sau khi Bộ Xây dựng thôi đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, Chính phủ sẽ triển khai gói 120.000 tỷ đồng từ vốn của 4 ngân hàng thương mại.
Cho thuê khu công nghiệp và nhà ở công nhân giúp Viglacera lãi trước thuế hơn 1.600 tỷ đồng năm ngoái.
Phú YênThủ tướng cho biết Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương dành nguồn lực thực hiện đề án xây một triệu căn nhà ở xã hội.
Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện 10 dự án nhà ở xã hội, hai nhà lưu trú công nhân, tổng quy mô 11.000 căn hộ trong năm 2022, theo Giám đốc Sở Xây dựng.
Đà NẵngHơn 70 hộ công nhân đang sinh sống 3-4 người trong căn chung cư thành phố cho thuê, diện tích chỉ 16-19 m2.
Bộ Xây dựng đề xuất các đơn vị tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động khoảng 1,13 triệu tỷ đồng để xây 1,4 triệu căn nhà ở xã hội, nhà cho công nhân, đến năm 2030.
Bốn "ông lớn" ngân hàng không được bố trí vốn nên chưa có chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội nào tiếp cận nguồn vay ưu đãi, giai đoạn 2016-2020.
Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, có cơ chế đặc thù xây nhà ở xã hội cho công nhân vì đây là lực lượng quan trọng.
Được miễn giảm tiền thuê đất, thuế và ưu đãi vốn vay, tuy nhiên nhà đầu tư nói lợi nhuận xây nhà ở xã hội thấp, trong khi thủ tục quá phiền hà.
Tổng giám đốc Colliers Việt Nam cho rằng mô hình nhà ở xã hội Singapore không hoàn toàn phù hợp nhưng vẫn có những kinh nghiệm cho Việt Nam tham khảo.
Những ý kiến của người lao động về việc làm, nhà ở, chính sách an sinh… sẽ được công đoàn tổng hợp, đề xuất Chính phủ tổ chức đối thoại.