Việc sắp xếp bí thư đảng ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ hoàn thành trong tháng 12, để bộ máy mới hoạt động đồng bộ từ đầu năm tới.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết đề án xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất đang được hoàn thiện; Bộ sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư, trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 11.
Luật sửa đổi định vị đại học là trung tâm nghiên cứu, đào tạo tinh hoa; mở rộng tự chủ, hiện đại hóa quản trị, thúc đẩy giáo dục số và tăng đãi ngộ nhân tài.
Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi trình Quốc hội sáng 22/10 hướng tới mở rộng phổ cập mầm non từ 3 tuổi, bổ sung mô hình trung học nghề và thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Sáng 22/10, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình Quốc hội ba dự thảo luật sửa đổi gồm Giáo dục, Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp.
Khoảng 140 cơ sở đại học công lập đứng trước cuộc đại sắp xếp, sáp nhập, giảm 'rất sâu' số đầu mối, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.
Sau lứa học sinh đầu tiên học và thi theo chương trình mới, với một số bất cập về chọn môn và dạy học tích hợp, Bộ Giáo dục sẽ đánh giá toàn diện để điều chỉnh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo lưu đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS nhằm đơn giản hóa quy trình quản lý, tiết kiệm chi phí và phù hợp với mô hình giáo dục của nhiều quốc gia phát triển.
Khoảng 70-80% chuyên viên phụ trách giáo dục ở xã, phường không có chuyên môn ở lĩnh vực này, trong đó có cử nhân quản lý đất đai, kỹ sư chăn nuôi, dược sĩ, bác sĩ...
Đại biểu hỏi bao giờ hết bạo lực học đường, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trả lời nếu ngày nào đó người lớn không đánh nhau thì trường học không còn bạo lực.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng dạy thêm học thêm sẽ níu kéo, làm cho việc trang bị kiến thức theo lối cũ được bảo lưu, cản trở sự đổi mới.
Chiều 19/6, nhận nhiều chất vấn về dạy thêm, học thêm, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo khẳng định cách dạy theo kiểu cũ này cản trở sự đổi mới, ít đem lại giá trị cho sự phát triển con người.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí chia sẻ nỗi buồn khi cả nước còn khoảng 300.000 trẻ trong độ tuổi mầm non chưa được đến lớp do quá khó khăn.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết giáo viên mầm non chịu nhiều thiệt thòi nhất khi áp lực công việc cao, thu nhập thấp, tỷ lệ nghỉ việc lớn nhất trong các cấp học.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo khẳng định giáo viên đưa nội dung bài giảng chính khóa vào giờ dạy thêm là không hoàn thành trách nhiệm công vụ và cần bị nghiêm cấm.
Tiếng Lào sẽ trở thành một trong 8 ngoại ngữ được dạy trong trường phổ thông, trước mắt thí điểm ở khu vực biên giới.
Quốc hội chốt nội dung chất vấn kỳ họp thứ 9, tập trung vào lĩnh vực tài chính, giáo dục, với phần trả lời của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Ủy ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu mở rộng việc miễn, hỗ trợ học phí với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT tại cơ sở tư thục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến việc tuyển sinh lớp 1, 6 theo nguyên tắc gần nhà, từ năm học 2026-2027, thay vì theo địa giới hành chính (phân tuyến) như hiện nay.
Chính phủ ước tính cần 30.000 tỷ đồng để miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến lớp 12 trên cả nước, bao gồm 8.200 tỷ bổ sung cho trẻ mầm non và học sinh THPT.