Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng làm thuê ở vị trí cố định cũng tốt nhưng thanh niên, sinh viên không nên chỉ dừng lại ở đó, trong khi cơ hội khởi nghiệp ở Việt Nam rất lớn.
Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, năm 2024 sẽ tuyển sinh đào tạo trên 1.000 sinh viên lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn và khoảng 7.000 ở các lĩnh vực liên quan.
Dù đã tuyển mới được hơn 17.000 người, cả nước vẫn thiếu 118.000 giáo viên, chủ yếu ở mầm non. Số thiếu tăng thêm hơn 11.000 người so với năm ngoái.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị Hà Nội giải quyết dứt điểm hiện tượng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để xin học.
Các giáo viên phổ thông đề nghị giảm những cuộc thi máy móc và tốn kém của cả học sinh lẫn giáo viên, để họ được tập trung dạy học.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thừa nhận việc dạy tích hợp là một trong những điểm nghẽn và khó khăn nhất khi triển khai chương trình mới, và có thể được điều chỉnh.
Gần 2.000 ý kiến gửi về Bộ trưởng Giáo dục đề nghị xem xét việc lương, chế độ cho giáo viên quá thấp, khiến nhiều người bỏ nghề hoặc phải làm thêm để sống.
Hơn 6.000 ý kiến của giáo viên, giảng viên được gửi đến Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong lần đầu ông đối thoại với giáo viên cả nước.
Đà NẵngBộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho rằng giáo dục Toán học cần một phen đổi mới để giúp học sinh không sợ Toán, cảm thấy cần phải học Toán.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết giáo viên vùng cao đang nhận chính sách đặc thù, song vẫn cần thêm ưu đãi để động viên thầy cô.
Ông Nguyễn Kim Sơn nói ủng hộ việc trường học ở Hà Nội được xây cao tầng hơn, để có thêm chỗ cho học sinh, nhưng phải đảm bảo an toàn.
Môn Sử không nên chỉ dạy và thi về các con số, dạy Toán cần rèn tư duy, còn môn Văn phải bồi đắp thêm cảm xúc cho học trò, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt việc in sao đề thi tốt nghiệp THPT, tránh sự cố in mờ như đề thi Toán lớp 10 ở Hà Nội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập 8 đoàn thanh tra, phỏng vấn giáo viên, hiệu trưởng và không nhận được phản ánh có sức ép từ cơ quan quản lý cấp trên khi chọn sách giáo khoa.
Việc Bách khoa Hà Nội chuyển từ trường đại học thành đại học, theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sẽ giúp tăng sự năng động, sáng tạo.
Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, giáo dục văn hóa bắt nguồn từ tu dưỡng nội tâm, phát triển khả năng quan sát và tư duy phân tích.
Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo số lượng và chất lượng giáo viên được coi là việc sống còn của ngành giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ, trình Chính phủ đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên từ 1/7/2023, cùng thời điểm tăng lương cơ sở.
Đồng lương thấp, chênh lệch mức sống nhiều, nhất là ở khu công nghiệp khiến giáo viên không thể yên bình trong cái nghèo, rời bỏ nghề giáo, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng thôi việc.