Trước ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều gia đình người Hoa ở khu vực Chợ Lớn làm hàng nghìn chiếc bánh bá trạng để bán.
Thủ tướng Singapore tuyên bố quan niệm "đặc quyền người Hoa" là hoàn toàn vô căn cứ, nhấn mạnh nước này đối xử bình đẳng với tất cả chủng tộc.
Chè trứng gà trà, chè bột lọc heo quay, chè trứng vịt đậu xanh có thể khiến thực khách e dè vì kết hợp những nguyên liệu mặn ngọt tưởng chừng không liên quan.
Thị trưởng New York kêu gọi Biden công khai xin lỗi người Mỹ gốc Á, vì Trump gọi Covid-19 là "virus Trung Quốc" trong thời kỳ đại dịch bùng phát.
Ngày Tết Táo quân, nhiều người người Hoa ở Sài Gòn đến chợ Thiếc để mua mía, bánh Tổ... làm lễ cúng.
Cứ mỗi độ đầu tháng Chạp, ông Cầu lại bày giấy mực và cái bàn nhỏ ở góc vỉa hè đường Trần Quý, quận 11, bắt đầu hành nghề viết liễn phục vụ Tết.
TP HCMChùa Ôn Lăng, các con đường diễu hành nghệ thuật, Trung tâm văn hóa quận 5 và khu phố ẩm thực Việt - Hoa là những nơi hút du khách.
TP HCM800 người Hoa trang phục sặc sỡ, hóa trang thành tiên nữ, Thần Tài… cùng diễu hành, múa lân quanh khu vực Chợ Lớn, chiều 15/2.
Ông Dương Rạch Sanh ở quận 6, hiện lưu trữ 2.500 đồ dùng, tranh ảnh, giấy tờ, trang phục... của người Hoa ghi dấu quá trình hòa nhập, từ ngày đầu tới Sài Gòn - Chợ Lớn định cư.
TP HCMHơn ba năm qua, ông Dương Rạch Sanh sưu tầm 2.500 món đồ ghi lại dấu ấn của người Hoa sinh sống, hội nhập tại Việt Nam.
TP HCMHai ngày trước Tết Nguyên tiêu, nhiều người đến chùa Ông (quận 5) hành lễ và chui qua bụng tượng ngựa để cầu mong may mắn, tài lộc.
Cộng đồng người Hoa ở TP HCM hóa trang thành tiên nữ, Thần Tài, quân lính... cùng diễu hành, múa lân quanh khu vực Chợ Lớn, ngày rằm tháng Giêng.
TP HCMTiệm ăn của ông Dương Huy bán từ những năm 1930, với sợi mì tươi làm tại chỗ, mở từ sáng tới đêm, mỗi ngày khoảng 350 bát.
Đạo diễn kỳ cựu Hong Kong hợp tác với đơn vị Mỹ làm series về cuộc chiến băng đảng của người Trung Quốc di cư.
Nhắc đến ẩm thực của người Hoa, thực khách sành ăn không thể bỏ qua món hoành thánh đặc trưng hay mì cá viên cà ri có vị khác lạ.
Mang nét cổ kính và kiến trúc độc đáo, Hào Sỹ Phường từng là bối cảnh của không ít tác phẩm điện ảnh Hong Kong và nhiều phim Việt.
Xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ trước, hẻm Hào Sỹ Phường hiện nay là nơi sinh sống của nhiều người Việt gốc Hoa.
Có thực đơn gồm nhiều món mì gốc Hoa đặc trưng, quán mở cửa từ năm 1962, bán 24 giờ một ngày và chưa bao giờ nghỉ.
Diện trang phục sặc sỡ hóa trang thành tiên nữ, Thần Tài, thầy trò Đường Tăng…, nghìn người Hoa cùng diễu hành quanh khu vực Chợ Lớn mừng Tết Nguyên tiêu.
Bến xe Chợ Lớn, hiệu thuốc hay khu nhà trọ của người Hoa là nội dung chủ yếu trong loạt ảnh do Patrick Zachmann chụp gần 30 năm trước.