Tha Peng cho biết khi được lệnh bắn người biểu tình ở thị trấn Khampat, vùng Sagaing, ngày 27/2, anh từ chối rồi tìm đường vượt biên sang Ấn Độ.
Lực lượng an ninh Myanmar đột kích vào một khu nhà dành cho công nhân đường sắt ở thành phố Yangon và bị cáo buộc đã đe dọa nổ súng.
Đảng NLD bổ nhiệm Mahn Win Khaing Than, chủ tịch thượng viện bị lật đổ, làm quyền phó tổng thống để thực hiện nhiệm vụ thay các lãnh đạo bị bắt.
Chính quyền quân sự Myanmar trả hai triệu USD thuê chuyên gia vận động hành lang Canada "hỗ trợ giải thích tình hinh" nước này với Mỹ.
Hội đồng Bảo an LHQ chưa thống nhất được tuyên bố chung về tình hình ở Myanmar, song sẽ tiếp tục đàm phán.
Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt đối với hai con của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing và 6 công ty mà họ kiểm soát.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc kêu gọi "giảm leo thang" khủng hoảng Myanmar, nơi quân đội bị cáo buộc đàn áp người biểu tình ôn hòa.
Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt ngay bạo lực và ổn định tình hình khi xây dựng Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an về Myanmar, theo Bộ Ngoại giao.
Bộ Ngoại giao yêu cầu Myanmar đảm bảo an toàn cho hơn 600 công dân và các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh bất ổn chính trị ở nước này.
Quân đội Myanmar có thể đã phạm "tội ác chống lại nhân loại" trong nỗ lực duy trì quyền lực, gồm giết người, chuyên gia Liên Hợp Quốc nhận định.
Ít nhất 12 người chết, hầu hết do trúng đạn vào đầu, trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính hôm qua tại nhiều khu vực ở Myanmar.
Chính quyền quân sự Myanmar cho rằng cộng đồng quốc tế đang "hiểu lầm" về tình hình nước này và đã bỏ tiền thuê chuyên gia giải quyết.
Làn sóng biểu tình phản đối chính quyền quân sự không ngừng lan rộng tại nhiều thành phố, người Việt luôn phải sống thấp thỏm vì sự xung đột giữa người dân và quân đội trên đường phố.
Luật sư gọi cáo buộc bà Suu Kyi tham nhũng tiền mặt và vàng là "nực cười", trong khi thêm nhiều cuộc biểu tình được lên kế hoạch.
Anh ra khuyến nghị đi lại mới, khuyên công dân rời Myanmar nếu có thể do "căng thẳng chính trị và bất ổn" sau đảo chính ở nước này.
Một số nhà sư Hàn Quốc cùng kiều dân Myanmar tuần hành, vái lạy trước đại sứ quán Myanmar ở Seoul để phản đối đảo chính.
Nga bày tỏ quan ngại về thương vong dân sự ngày càng tăng ở Myanmar, khi hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống đảo chính.
Chính phủ Mỹ cho biết công dân Myanmar không thể về nước do tình trạng bạo lực có thể ở lại theo diện "bảo vệ có thời hạn".
Tổng cộng 264 người Myanmar, gồm 198 cảnh sát, đã vượt biên sang bang Mizoram, Ấn Độ, để trốn chạy khủng hoảng, theo quan chức an ninh địa phương.
Mỹ nỗ lực liên lạc với bà Suu Kyi và quan chức chính quyền dân sự Myanmar bị quân đội bắt, sau khi hai quan chức NLD chết bất thường.