Ủy ban Xã hội đề xuất nghiên cứu bổ sung trợ cấp gia đình, như hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con lao động để hạn chế họ rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị địa phương không xét hồ sơ đấu thầu dự án công, không khen thưởng hay vinh danh doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).
Lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trước tháng 7/2025 có thể hưởng lương hưu ở tuổi 55 với nữ và 60 tuổi với nam, theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Sửa Luật Bảo hiểm xã hội cần đặt lộ trình cho rút một phần, tiến tới ngừng rút một lần trước tương lai hàng chục triệu người già không hưu trí, theo các chuyên gia.
Giai đoạn 2016-2021, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng không đáng kể, chỉ 1,4 triệu đồng, nhích dần theo lương tối thiểu vùng hàng năm.
Nhiều lao động cho rằng không được nhận trợ cấp một lần, tiền cũng bị giảm khi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi hiệu lực nên chủ động nghỉ việc để "hưởng chạy luật".
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất người đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm không đủ điều kiện hưởng lương hưu được nhận trợ cấp từ quỹ.
Chính phủ đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định hoãn xuất cảnh với người đại diện, người được ủy quyền đại diện doanh nghiệp trốn đóng BHXH từ 12 tháng.
Chuyên gia cho rằng phương án nào cũng có "tác dụng phụ", lựa chọn cần căn cứ mục tiêu theo đuổi mô hình an sinh bền vững, gia tăng quyền lợi để thuyết phục lao động.
Lao động sau một năm nghỉ việc không rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Người lao động có thời gian đóng BHXH dưới 15 năm, nếu không rút một lần, có thể được hưởng trợ cấp hàng tháng ngay khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất Quốc hội giao Chính phủ tùy từng thời kỳ đưa dần lao động có thu nhập ổn định, thường xuyên vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Công đoàn cơ sở nói nhiều lao động tâm tư khi mỗi lần sửa luật lại thấy quyền lợi giảm dần, như mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị trừ 2% thay vì 1% như trước.
Tỷ lệ hưởng tối đa tới 75% nhưng vì tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội thấp nên lương hưu bình quân người Việt chỉ đạt 5,4 triệu đồng, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Lao động gia nhập hệ thống từ ngày Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực (dự kiến 1/1/2025) không được rút một lần, theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất cho lao động đóng trên 30-35 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) được nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định mà vẫn hưởng tối đa 75%.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất không thoái thu lẫn truy thu tiền đã hưởng chế độ của chủ hộ kinh doanh bị thu bảo hiểm sai luật từ năm 2003.
Lao động Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long chiếm 60% người rút bảo hiểm xã hội một lần với gần 3,55 triệu người rời hệ thống an sinh chưa quay lại.
Ủy ban Xã hội đề nghị nghiên cứu sửa Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng hạn chế và sớm chấm dứt tình trạng rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần khi còn tuổi lao động.
Cả nước có 471 người hưởng lương hưu hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, trong đó người cao nhất 124,7 triệu đồng, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.