Đại tướng Gary Thomas, phó tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ, dương tính với nCoV chỉ vài ngày sau khi phó tư lệnh Tuần duyên nhiễm virus.
Trung Quốc nói báo cáo quốc phòng Mỹ cho rằng nước này tăng cường lực lượng tên lửa, hạt nhân để thay đổi trật tự quốc tế là "khiêu khích".
MỹSáng 11/9/2001, Anderson đang nói chuyện điện thoại với vợ thì chiếc máy bay bị không tặc khống chế lao thẳng vào Lầu Năm Góc, khiến tòa nhà rung chuyển.
Trump cho rằng lãnh đạo quân đội không ưa ông vì họ "chỉ muốn tham chiến", đánh dấu lần công kích chưa từng có nhằm vào Lầu Năm Góc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác báo cáo do Lầu Năm Góc công bố, trong đó cho rằng Bắc Kinh định tăng gấp đôi kho đầu đạn hạt nhân.
Lầu Năm Góc xác nhận Trung Quốc phóng 4 tên lửa đạn đạo ở Biển Đông, chỉ trích động thái này đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.
Lầu Năm Góc đang thành lập một lực lượng mới điều tra các hiện tượng UFO mà máy bay quân sự Mỹ phát hiện.
Trump dự định thay Bộ trưởng Quốc phòng sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 vì Esper do dự triển khai quân đội đối phó biểu tình, theo Bloomberg.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper bác tin nước này có thể rút bớt quân khỏi Hàn Quốc, khẳng định sẽ tăng cường thay lực lượng luân phiên.
Quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã thử thành công vũ khí siêu vượt âm bay nhanh gấp 17 lần vận tốc âm thanh hồi tháng 3.
Đại tướng Milley cam kết điều tra tin đặc vụ Nga treo thưởng để Taliban sát hại lính Mỹ, hứa hành động nếu điều này được xác thực.
Lầu Năm Góc lo ngại Trung Quốc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cho rằng hoạt động này gây thêm bất ổn, phản tác dụng.
Quân đội Mỹ cho biết Nga tham gia thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Taliban nhằm tăng ảnh hưởng, không treo thưởng cho phiến quân sát hại lính Mỹ.
Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ trình dự luật ủy quyền tình báo, yêu cầu Lầu Năm Góc báo cáo chi tiết và công khai về chương trình UFO.
Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ không muốn triển khai binh sĩ chính quy đối phó biểu tình, dù Trump dọa sẽ điều động quân đội đến các bang.
Lầu Năm Góc yêu cầu 4 đơn vị quân cảnh sẵn sàng đến thành phố Minneapolis đối phó biểu tình phản đối vụ cảnh sát ghì chết người da màu.
132 dân thường thiệt mạng và khoảng 91 người bị thương trong các chiến dịch quân sự của Mỹ trên toàn cầu năm ngoái, Lầu Năm Góc cho biết.
Lầu Năm Góc cảnh báo nguy cơ giảm ngân sách, mất nhiều chương trình vũ khí khi Mỹ chi hàng nghìn tỷ USD giải cứu kinh tế do Covid-19.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cáo buộc Trung Quốc hành xử ngang ngược ở Biển Đông trong lúc cả thế giới nỗ lực chống lại Covid-19.
Tướng hàng đầu Mỹ cho biết không có dấu hiệu cho thấy Kim Jong-un đã mất quyền kiểm soát quân đội Triều Tiên.