"Chúng tôi biết rằng Houthi đã tìm cách trục vớt máy bay không người lái (UAV) MQ-9, nhưng nhiều khả năng họ sẽ không thu được thứ gì có giá trị. Mỹ hiện không có kế hoạch thu hồi phi cơ này", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết hôm 9/11.
Lực lượng Houthi tại Yemen chưa bình luận về thông tin. Nhóm vũ trang này hôm 9/11 thông báo bắn hạ máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ, cáo buộc nó tiến hành hoạt động do thám, trinh sát thù địch bên trên lãnh hải Yemen và phục vụ nỗ lực hỗ trợ quân sự cho Israel.
UAV MQ-9 được Mỹ triển khai đến Trung Đông hồi năm 2021. Ảnh: USAF
Giới chức Mỹ sau đó nói rằng phi cơ bị bắn rơi trên không phận quốc tế.
MQ-9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân Mỹ. Định danh "MQ" cho thấy nó là máy bay không người lái đa nhiệm, trong khi "9" là thứ tự của phi cơ trong các dòng UAV của Mỹ. Đây là dòng UAV tìm-diệt đầu tiên của Mỹ được thiết kế cho hoạt động trinh sát tầm xa ở độ cao lớn.
Hệ thống cảm biến của MQ-9 gồm cụm chỉ thị mục tiêu đa phổ AN/DAS-1 với kênh truyền hình màu, hồng ngoại và bộ chiếu xạ laser, kết hợp với radar AN/APY-8 Lynx II có tính năng quét khẩu độ tổng hợp để tạo ra hình ảnh ba chiều của địa hình và tìm kiếm mục tiêu.
UAV MQ-9 Mỹ bị bắn hạ ngoài khơi Yemen trong video công bố hôm 9/11. Video: Twitter/Ahadmalik1
Máy bay MQ-9 có thể mang tải trọng tối đa 1,7 tấn, với vũ khí gồm tên lửa đối đất AGM-114 Hellfire, bom dẫn đường laser GBU-12 hoặc dẫn đường vệ tinh GBU-38. Máy bay cũng có thể lắp tên lửa đối không AIM-9X hoặc Stinger, nhưng dự án vẫn trong quá trình thử nghiệm và chưa được triển khai trong thực tế.
Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết mỗi máy bay Reaper có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD. Lực lượng Houthi từng hai lần bắn rơi loại UAV này trên bầu trời Yemen hồi năm 2019.
Vũ Anh (Theo Reuters)