Bù đắp sự thiếu hụt khách Trung Quốc do Covid-19, Nhật Bản đang tìm cách tạo ra các sản phẩm vừa lòng du khách giàu có từ phương Tây.
Lạm phát tiêu dùng cơ bản tháng 10 của Nhật Bản đạt kỷ lục 40 năm do đồng yen yếu và áp lực chi phí nhập khẩu tăng.
Bộ Tài chính Nhật Bản đã chi 43 tỷ USD trong tháng 10 để kéo giá yen lên, khi đồng tiền này chạm đáy 32 năm so với USD.
Lạm phát tại Nhật Bản vượt mục tiêu của Ngân hàng trung ương tháng thứ 6 liên tiếp, lên cao nhất kể từ năm 2014.
Bộ Tài chính Nhật Bản chiều nay can thiệp vào thị trường tiền tệ để đẩy giá yen lên, khi đồng tiền này liên tục mất giá so với USD.
Tiêu dùng tăng tốc sau khi gỡ bỏ các chính sách phòng dịch giúp quy mô kinh tế Nhật Bản phục hồi về mức tiền đại dịch trong quý II.
Chính phủ Nhật Bản dự kiến công bố gói ngân sách 943 tỷ USD cho tài khóa 2022 vào ngày mai (24/12).
Hôm nay (8/8), Thế vận hội 2020 bế mạc, đồng thời khép lại lời hứa "vinh quang và giàu có" không thành cho Tokyo.
Văn phòng Nội các Nhật Bản hôm nay công bố GDP nước này tăng 21,4% trong quý III.
GDP quý II của Nhật Bản giảm 28,1%, mạnh nhất kể từ năm 1955, chủ yếu do đầu tư của doanh nghiệp lao dốc.
Với việc GDP hai quý liên tiếp đi xuống, Nhật Bản hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái, chủ yếu vì Covid-19.
Nhật Bản rất kỳ vọng vào Olympic nên dù nó bị hoãn hay hủy đều là thảm họa kinh tế với quốc gia vốn đang trên bờ vực suy thoái này.
NHK hôm nay đưa tin chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ tối đa 80 USD một ngày với một lao động tại các công ty.
Giới phân tích lo ngại Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng âm trong quý I, do dịch Covid-19, và rơi vào suy thoái.
Nhật Bản đã tăng trưởng âm quý trước, và giờ đà phục hồi lại bị đe dọa bởi dịch Covid-19.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (5/12) công bố gói kích thích tài khóa 13.000 tỷ yen (119,7 tỷ USD) nhằm hỗ trợ tăng trưởng GDP.
Lao động nước ngoài, cả trí thức lẫn phổ thông, được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy nền kinh tế già hóa của Nhật Bản.