Trung QuốcKhu tự trị Tân Cương đang đẩy mạnh trồng hoa hồng và dâu tây trên đất sa mạc để nâng cao thu nhập cho người dân.
Hà NộiDành cả nghìn mét vuông chỉ để trồng hoa hồng, chị Ánh Quyên bị hàng xóm cười, nhưng khi nhìn thành quả của chị, họ học trồng theo.
Lâm ĐồngChi 300 triệu đồng để thiết kế vườn hồng 200 m2, sau năm năm, gia đình chị Ngọc Sương đã có chốn lý tưởng để thư giãn tại gia.
Đồng NaiKhông có vườn đất, ông Long gia cố mái tôn sau nhà để trồng gần 40 loại hồng, với hơn 100 chậu để vợ có hoa cắm mỗi ngày.
Vào xuân, hơn một triệu bông hồng đồng loạt khoe sắc khắp Ecopark, biến khu đô thị thành vườn hoa khổng lồ.
Với một vài thao tác đơn giản, bạn có thể trồng được nấm, hoa hồng, nha đam... ngay trong nhà, giúp tiết kiệm chi phí và làm đẹp không gian sống.
Chị Thảo trồng hoa suốt 20 năm qua, trong vườn nhà chị có tới 30 loại hồng khác nhau nở rực rỡ.
Nhà vườn sở hữu các chủng loại hoa hồng trong và ngoài nước, cùng hệ thống vườn ươm sử dụng công nghệ làm lạnh chuẩn châu Âu.
Lâm ĐồngSinh viên, học sinh – đối tượng tiêu thụ hoa chính dịp 8/3 vẫn nghỉ học khiến hoa hồng khó bán, không được giá như kỳ vọng của các nhà vườn.
"Tiên nữ Tứ Xuyên" Lý Tử Thất tự trồng, thu hoạch hoa hồng để trang trí, chế biến nhiều món ăn.
Hoa hồng Đà Lạt (Lâm Đồng) có giá 3.200 đồng/cành, tăng 3 lần so với 10 ngày trước; hoa đồng tiền từ 700 đồng tăng lên 1.500 đồng/cành; các loại hoa khác tăng giá không đáng kể.
Những dịp rằm, mùng một hay những ngày ngày lễ tết, gia đình có thể thu hơn chục triệu đồng một ngày, chị Thu cho biết.
Yêu thích hoa hồng, chị Phương Dung (Hà Nội) đầu tư vài chục triệu đồng mua giống từ nước ngoài về trồng. Sau gần một năm, vườn hoa của chị liên tục khoe sắc.
Chỉ trong hai năm, vườn hồng của chị Thanh (Hà Nội) du nhập hơn trăm cây hồng ngoại, từ hồng bụi, hồng leo cho đến tỉ muội với đủ loại màu sắc.
Chỉ với hai ban công có tổng diện tích 12m2 và một số khoảng không gian hạn chế quanh nhà, chị Hương (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn trồng được nhiều loại hoa đẹp.
Bị chết khá nhiều cây giá bạc triệu nhưng chị Phương vẫn kiên trì trồng những loại hoa nhập do mê mệt mùi hương và dáng hoa.
Hoa trồng trong nhà kính trang bị hệ thống sưởi nhiệt, máy hút ẩm, hệ thống tưới nhỏ giọt... do máy tính tự động điều khiển.
Trong khu vườn rộng tới 1 hecta tại một ngôi làng cổ, chị Thùy Dương có tới hơn 100 giống hoa hồng cùng nhiều loại hoa khác.
Nông trại sử dụng nhà kính, hệ thống tưới nhỏ giọt, ủ phân hữu cơ, máy sưởi nhiệt... để tạo ra những bông hoa hồng đẹp nhất thung lũng Cayambe.
Đến trưa ngày 8/3, nhiều cửa hàng cho biết đã hết sạch hoa và ngưng nhận đơn online.