Theo tân Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, những khó khăn trong chính sách cho người có công, tăng lương cho người lao động, gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp... là những vấn đề ngành lao động 'đang còn nợ dân'.
Lãnh đạo Chính phủ nhắc nhở việc Bộ Lao động chưa tự nắm chính xác số liệu về thất nghiệp, việc làm mà vẫn phải thông qua Tổng cục Thống kê.
Một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động khởi kiện Bộ Lao động vì bị thu hồi giấy phép, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết sẵn sàng hầu toà.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc đánh bắt cá trái phép của ngư dân tại các vùng biển quốc tế.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 1,6% mỗi năm, tuy nhiên chênh lệch thu nhập giữa các nhóm dân cư chưa được thu hẹp.
Tuổi thọ khoẻ mạnh của người Việt sau tuổi 60 cao hơn nhiều nước, nhưng tuổi nghỉ hưu lại thấp hơn.
Thân nhân liệt sĩ Thao Văn Súa, Trưởng công an xã Nhi Sơn đã nhận bằng Tổ quốc ghi công do Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội trao hôm 22/8.
Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội khẳng định, việc cựu lãnh đạo bảo hiểm xã hội bị bắt và "xử lý một vài nghìn tỷ đồng" không ảnh hưởng đến quỹ này.
Từ ngày 1/1/2021, nếu người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì chủ sử dụng lao động có thể trả lương cho người được ủy quyền hợp pháp.
Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất nhiều phương án thêm ngày nghỉ trong năm, sau nhiều tranh luận, Quốc hội chốt bổ sung một ngày vào dịp Quốc khánh.
Trong một tuần, ông Đào Ngọc Dung phải hai lần đốc thúc các tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ lao động khó khăn theo gói 26.000 tỷ đồng.
Việc tuyên truyền không tốt khiến người cai nghiện tưởng bị ra tòa được cho là nguyên nhân dẫn đến việc đập phá trung tâm Đồng Nai bỏ trốn đêm 23/10.
Ông Đào Ngọc Dung cho rằng, việc các cơ sở quá tải, không có khu cai nghiện riêng cho những đối tượng có tiền án tiền sự là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng học viên trốn trại tập thể như vừa qua.
Đến ngày 20/5, số tiền địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là 17,5 nghìn tỷ đồng, chưa bao gồm chi trả bảo hiểm thất nghiệp 2 nghìn tỷ đồng.
Thủ tướng khiển trách Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Bộ Chính trị kỷ luật đảng.
Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị khiển trách do có một số vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung "vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật" do liên quan đến sai phạm của AIC.
Phương án hoãn thực hiện lương hưu mới từ 1/1/2018 đã được Bộ Lao động báo cáo Chính phủ.
Việt Nam đặt mục tiêu đưa khoảng một triệu lao động đi lao động, học tập ở nước ngoài, đến nay đã thực hiện được với khoảng 500.000 người.
Ông Đào Ngọc Dung đề nghị cơ quan chức năng địa phương làm rõ vụ người giúp việc nhà bị bạo hành.