Trường Đại học Y Dược TP HCM cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh từ 6.0 IELTS, 1340 SAT trở lên, thay vì chỉ dùng sơ tuyển như các năm trước.
Con tôi học lớp chọn, đứng top đầu về kết quả học tập, nhưng để đậu vào trường Y, gia đình phải kiếm chỗ cho con học thêm.
Bỏ Đại học Y Dược TP HCM sau 4 năm học, Thu Hiền thi lại vào Sư phạm Toán và tốt nghiệp xuất sắc, được thành phố tuyển dụng theo diện "đặc biệt".
PGS.TS Ngô Quốc Đạt, 47 tuổi, được bổ nhiệm hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM sau bốn năm vị trí này bị bỏ trống.
Từ bỏ công việc ở ngân hàng với lương ổn định, Yến Anh, 36 tuổi, ôn tập và thi đỗ Đại học Y Dược TP HCM, là sinh viên chính quy lớn tuổi nhất của trường hiện nay.
Đại học Y Dược TP HCM muốn vào top 100 về đào tạo sức khỏe hàng đầu châu Á, từ nay tới 2030.
Phải nghỉ học ba năm để chữa bệnh, Phạm Việt Hoàng dặn lòng phải cố gắng gấp nhiều lần người khác, trở thành thủ khoa ngành Răng-Hàm-Mặt, trường Đại học Y Dược.
Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP HCM (UMP) tăng ở hầu hết ngành, cao nhất là Y khoa với 27,8 điểm.
Thi lại nhưng vẫn trượt Y khoa, Tiến cố gắng học và dần yêu thích ngành Răng-Hàm-Mặt, tốt nghiệp thủ khoa với điểm trung bình 3.55/4.
75 thí sinh đỗ sớm vào trường Đại học Y Dược bằng chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi tốt nghiệp, trong đó 22 em ở ngành Y khoa đều đạt 8.0 IELTS trở lên.
Lê Thảo Ngân là một trong 5 học sinh được trường Đại học Y Dược TP HCM tuyển thẳng, cũng là nữ sinh duy nhất.
TP HCM11 trong số 16 ngành của trường Đại học Y Dược TP HCM lấy điểm sàn 19.
Năm học tới, Đại học Y Dược TP HCM dự kiến tăng học phí khoảng 10%, trong đó ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt lên gần 85 triệu đồng một năm.
Năm 2024, trường Đại học Y Dược TP HCM lần đầu xét tuyển bằng điểm SAT với hai ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt.
Hoàng Phúc lấy bằng Y khoa và Kinh tế trong 9 năm, sau ba lần thi đại học và hai năm "gap year" để tìm hướng đi cho bản thân.
Là thủ khoa đầu vào với 30 điểm khối B, sau 6 năm, Hoàng Huy tiếp tục là thủ khoa đầu ra, thuộc diện "đếm trên đầu ngón tay" ở Đại học Y Dược TP HCM.
Ngành Y khoa có điểm trúng tuyển 27,34, cao nhất Đại học Y Dược TP HCM.
Trường Đại học Y Dược TP HCM có thể mở rộng xét tuyển bằng điểm SAT và xem xét phương án tổ chức thi đánh giá năng lực cùng các trường khối ngành sức khỏe, từ năm 2025.
Thành lập năm 2020, đây là trường đại học chuyên đào tạo Y, Dược trẻ nhất Việt Nam ở thời điểm này.
Trường Đại học Y Dược TP HCM nhận hồ sơ xét tuyển với thí sinh đạt từ 19 đến 23,5 điểm ở ba môn thi tốt nghiệp THPT.