Năm 2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) mở mới ngành về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tăng 5 tổ hợp có Văn, Toán, Vật lý.
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) nhận lương tháng trung bình 10,8 triệu đồng sau khi ra trường, cao nhất là ngành Việt Nam học với 15,3 triệu đồng.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trở thành đại học thứ 12 ở Việt Nam, theo quyết định của Thủ tướng.
Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) công bố điểm chuẩn từ 18 đến 26,27, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) quy đổi 30 điểm thi tốt nghiệp THPT tương đương 130 điểm thi đánh giá năng lực (HSA) và 85 điểm thi đánh giá tư duy (TSA).
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) ba năm qua trong khoảng 18,65-26,15, tương đối ổn định.
Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) dùng 15 tổ hợp để xét tuyển đầu vào, trong đó 4 tổ hợp mới với các môn Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành lập trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, trường Điện - Điện tử, tiến tới thành "đại học" trong năm nay.
Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) chỉ xét kết hợp học bạ với thành tích khác ở kỳ tuyển sinh năm 2025, thay vì để thành một phương thức riêng như năm ngoái.
Em muốn học ngành Công nghệ thông tin (IT), tìm trường nào không quá nặng về học phí nhưng chất lượng đào tạo tốt vì gia đình không quá khá giả.
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI).
Học phí ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô phổ biến ở mức trên 20 triệu đồng mỗi năm, sinh viên ra trường có nhiều cơ hội việc làm, lương khởi điểm chừng 8-12 triệu đồng một tháng.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) ba năm qua trong khoảng 18,65-26,15, theo tổ hợp ba môn, đã cộng điểm ưu tiên.
Mức điểm để thí sinh được đăng ký xét tuyển (điểm sàn) vào Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) là từ 18 đến 23.
Các ứng viên chức vô địch từ Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Shell Eco-Marathon châu Á Thái Bình Dương - Trung Đông (SEM), để tìm ra nhà kiến tạo ngành năng lượng tương lai.
Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn học bạ từ 25,74 đến 28,97 điểm, cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
Thấy bưởi ở quê rụng nhiều, Tú Anh và các bạn nảy ra ý tưởng làm viên than nén từ vỏ để khởi nghiệp, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến thành lập thêm 3 trường, nâng tổng số trường trực thuộc lên 5, tiến tới chuyển thành đại học vào năm 2025.
Năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 7.650 sinh viên, 65% trong số này từ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Mê robot từ tiểu học, Diệp Thị Hiền không nghĩ có ngày cùng bạn bè vô địch cuộc thi Robocon quốc gia, nhận giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam.