Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo rà soát ngay việc sửa chữa các trang thiết bị y tế, máy móc phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh nhân, vướng ở đâu thì Bộ Y tế phải khắc phục ngay trong tháng 4.
Ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết dịch Covid vẫn được kiểm soát dù số ca nhiễm tăng, tình hình ở cấp độ 1 (màu xanh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Y tế nhanh chóng hướng dẫn, ban hành thông tư triển khai việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế trong quý II.
Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, nhiều bệnh viện đã được hồi sinh sau khi Chính phủ ban hành các văn bản gỡ vướng về nhập khẩu, đấu thầu, mua sắm thuốc.
Bộ Y tế đề xuất tất cả đồ uống có đường theo định nghĩa của WHO đều cần chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế căn cứ hàm lượng đường trong 100 ml.
Ngày 20/3, Bộ Y tế yêu cầu giám sát 21 ngày với người nhập cảnh từ các nước châu Phi đang có dịch Marburg, do bệnh có khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao.
Ngày 18/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành, thu hồi lô Gel bôi thảo dược Toco Oratase 10 g, do kém chất lượng.
Ngày 10/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi lô thuốc viên nang cứng Locobile-200 tác dụng giảm đau và điều trị các bệnh về khớp, do kém chất lượng.
Hà NộiBệnh viện Việt Đức tuần sau có thể phẫu thuật trở lại sau hơn 10 ngày hạn chế mổ vì thiếu vật tư, các bệnh viện khác cũng bắt tay vào mua trang thiết bị, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 30.
Chính phủ cho phép bệnh viện thí điểm một số cơ chế mới mua sắm trang thiết bị y tế, trong đó được lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối khi mua máy độc quyền.
Thứ trưởng Lê Đức Luận cho biết Bộ Y tế đề xuất Chính phủ sửa quy định mua sắm trang thiết bị y tế theo hướng mua đúng nhu cầu, không mua loại giá thấp nhất.
Ngày 1/3, Bộ Y tế đánh giá nguy cơ cúm gia cầm H5N1 xâm nhập vào Việt Nam và lây nhiễm sang người rất lớn, đề nghị các địa phương giám sát chặt người nhập cảnh.
Bộ Y tế giải quyết dứt điểm thiếu thuốc, trang thiết bị tại một số bệnh viện trong quý I/2023, tránh đùn đẩy, kéo dài không dám chịu trách nhiệm, Thủ tướng chỉ đạo.
Theo Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, các vướng mắc về đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế là do thiếu hướng dẫn, chưa phù hợp quy luật thị trường.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế gia hạn giấy đăng ký lưu hành gần 8.900 thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế, sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.
Bà Phạm Thị Kim Dung, 55 tuổi, cựu phó giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh-CDC Hà Giang, bị bắt với cáo buộc có sai phạm khi mua sắm kit xét nghiệm Việt Á.
Những điểm vui chơi, du lịch, chùa, nơi tổ chức lễ hội cần treo các bảng hiệu kêu gọi khách đeo khẩu trang, nhằm giảm tốc độ lây nhiễm nếu có biến chủng mới của Covid-19.
Bộ Y tế đánh giá các dịch bệnh đang được kiểm soát suốt kỳ nghỉ Tết, không ghi nhận ổ Covid-19 lớn trong cộng đồng, không có trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Ngày 11/1, Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt dịch bệnh trong bối cảnh chủng XXB lây nhanh xuất hiện dịp Tết, khách du lịch nhập cảnh mắc Covid thể nhẹ và vừa không cần nhập viện mà cách ly ở nơi lưu trú.
Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cho phép bệnh viện công lập tự quyết định giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu song phải kê khai.