Ít nhất 7 vụ nổ nhỏ được ghi nhận ở Yangon hôm 7/4, trong khi một nhà máy may mặc của Trung Quốc tại thành phố này cũng bị đốt.
Nga phản đối lệnh trừng phạt nhằm vào chính quyền quân sự Myanmar, cảnh báo biện pháp này có thể châm ngòi nội chiến quy mô lớn.
10 nhóm phiến quân lớn tại Myanmar bày tỏ ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự, gây lo ngại xung đột có thể leo thang.
Lực lượng an ninh Myanmar tiếp tục nổ súng vào đám đông biểu tình, khiến 5 người thiệt mạng, giữa lúc Internet tại nước này bị chặn.
Người Myanmar vẫn tiếp tục biểu tình sau chính quyền quân sự lệnh dừng kết nối băng thông rộng không dây, loại hình dịch vụ Internet chính tại nước này.
Siêu thị Ruby Mart và Gandamar Wholesale, đều thuộc sở hữu của quân đội, ở thành phố Yangon bốc cháy sau giờ giới nghiêm, song chưa rõ nguyên nhân.
Đặc phái viên LHQ về Myanmar kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động, cảnh báo nguy cơ nội chiến và một cuộc "tắm máu" sắp xảy ra ở Myanmar.
Một trong những luật sư của Cố vấn Nhà nước Myanmar Suu Kyi được triệu tập đến trò chuyện với bà qua video và cho biết bà dường như có sức khỏe tốt.
Người dân Myanmar chất rác thành đống trên đường phố Yangon, sau khi các nhà hoạt động kêu gọi "đình công rác thải" để phản đối chính quyền quân sự.
Ít nhất 510 dân thường đã chết trong biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar gần hai tháng qua, trong khi hàng nghìn người vẫn tiếp tục xuống đường.
Lực lượng an ninh Myanmar nổ súng vào đám tang một sinh viên, khi người dân khắp đất nước tưởng nhớ 114 người chết trong ngày biểu tình trước đó.
Bộ trưởng quốc phòng của 12 nước ra tuyên bố chung lên án sau khi lực lượng an ninh Myanmar được cho là giết hơn 100 người biểu tình ngày 27/3.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington "kinh hoàng" khi lực lượng an ninh Myanmar được cho là giết hơn 100 người biểu tình trong một ngày.
Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt hai tập đoàn do quân đội Myanmar kiểm soát nhằm phản đối hành động đảo chính và trấn áp biểu tình.
Mỹ lên kế hoạch trừng phạt hai tập đoàn do quân đội Myanmar kiểm soát để phản đối hành động đảo chính và trấn áp biểu tình.
Hội đồng Nhân quyền LHQ tiếp tục lên án quân đội Myanmar dùng vũ lực với người biểu tình và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà Suu Kyi.
Chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho hơn 600 người biểu tình hôm nay, trong khi các nhà hoạt động kêu gọi "đình công im lặng" ở Yangon.
Bé gái 7 tuổi bị bắn chết ngay tại nhà khi lực lượng an ninh nổ súng ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar, theo các nhân chứng.
Giới chức quân sự Myanmar chưa có kế hoạch sớm dỡ bỏ các hạn chế trên Internet do hành vi "kích động bạo lực trực tuyến" tại nước này.
Giới chức quân sự Myanmar cho biết hơn 170 người gồm dân thường và nhân viên an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại nước này.