Các hãng tin quốc tế chọn ra những bức ảnh ấn tượng nhất năm, truyền tải thông điệp về sức mạnh thiên nhiên hay hậu quả của chiến tranh, dịch bệnh.
Paing Takhon, nam diễn viên kiêm người mẫu hàng đầu Myanmar, bị chính quyền quân sự kết án 3 năm tù khổ sai vì ủng hộ phong trào biểu tình.
Thành viên nhóm nổi dậy tập bắn súng tự chế và rèn luyện thể chất trong rừng giữa các đợt giao tranh với quân đội chính phủ Myanmar.
Chính quyền Myanmar hôm 30/6 trả tự do cho hơn 2.000 người biểu tình phản đối đảo chính từ các nhà tù khắp đất nước.
Chính quyền quân sự Myanmar xóa cáo buộc kích động nổi loạn với 24 người nổi tiếng từng bị truy nã vì ủng hộ biểu tình chống đảo chính.
Hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi ở làng Kin Ma và quân đội quy trách nhiệm cho "khủng bố", trong khi dân làng cáo buộc do an ninh.
Tòa án quân sự Myanmar kết án tù 28 người liên quan vụ đốt phá hai nhà máy của Trung Quốc hồi tháng 3.
Một chủ tịch phường ở Yangon bị bắn vào đầu khi trên đường đến kiểm tra hiện trường sau hai vụ nổ bom lúc rạng sáng.
Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị tố lực lượng an ninh Myanmar đã giết hơn 800 người từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống đảo chính.
Chính quyền quân sự Myanmar đình chỉ công tác hơn 11.000 giảng viên, nhân viên các trường đại học và cao đẳng sau khi họ đình công để phản đối.
Quân đội Myanmar cấm người dân xem truyền hình vệ tinh, cho rằng chúng đe dọa an ninh quốc gia và cảnh báo bỏ tù người vi phạm.
Hơn 200 người biểu tình Myanmar, phần lớn ngoài 20 tuổi, đang được một nhóm vũ trang dân tộc huấn luyện quân sự trong khu rừng ở biên giới.
Lãnh đạo công đoàn Daw Myo Aye, người tổ chức loạt cuộc biểu tình và đình công chống đảo chính, đã bị chính quyền quân sự Myanmar bắt.
Chính quyền quân sự Myanmar phóng thích hơn 23.000 tù nhân vào dịp tết Thingyan, trong lúc lực lượng an ninh tiếp tục truy bắt nhiều người khác.
Lực lượng an ninh Myanmar bắt Wai Moe Naing, một trong những thủ lĩnh chính của biểu tình, sau khi lao ô tô vào xe máy của người này.
Số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar lên hơn 700, theo một nhóm giám sát, khi biểu tình tiếp tục diễn ra.
Lực lượng an ninh Myanmar bị tố dùng súng phóng lựu với người biểu tình ở thị trấn Bago, phía bắc Yangon, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.
Tòa án binh Myanmar tuyên án tử hình 19 người vì sát hại phụ tá của một đại úy hồi tháng trước.
Đại sứ Myanmar tại Anh, người bị chính quyền quân sự sa thải, kêu gọi London không công nhận phái viên của quân đội và trục xuất họ về Myanmar.
Chính quyền quân sự Myanmar thông báo cho Anh rằng đại sứ nước này tại London đã bị sa thải, một ngày sau khi ông bị tùy viên quốc phòng không cho vào sứ quán.