Cử tri các tỉnh thành kiến nghị xem xét giảm hoặc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế khi lương cơ sở tăng lên gây khó khăn cho người dân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sửa Luật BHYT hướng đến có lợi nhất cho người bệnh, đảm bảo không phân biệt đối xử giữa y tế công và dân lập, khám dịch vụ hay dùng thẻ bảo hiểm.
Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong điều kiện bất khả kháng, Bộ Y tế đề xuất có cơ chế điều chuyển thuốc từ bệnh viện có thuốc sang nơi thiếu điều trị cho bệnh nhân.
Chi phí điều trị vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam thấp hơn nhiều nước, song vẫn là rào cản rất lớn với các bệnh nhân, chuyên gia đề xuất BHYT từng bước chi trả cho bệnh này.
'Tôi bị tai nạn vào cuối tuần, hôn mê, tím tái, người nhà yêu cầu chuyển lên tuyến trên nhưng phải đợi đến thứ hai mới có người ký giấy'.
Bộ Y tế đề xuất người mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm, nặng sẽ được chuyển thẳng cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Cử tri Bình Thuận cho rằng thuốc BHYT được cấp phát tại cơ sở y tế huyện và các tuyến trên có chất lượng khác nhau, kiến nghị khắc phục.
Cái vẫy tay tạm biệt dài 5 phút cùng lời hứa “sẽ gặp nhau ở Sài Gòn” của bé Thy Cát, 7 tuổi, khiến tôi cảm động nhưng cũng day dứt vì không chắc mình còn cơ hội gặp lại nhân vật.
Cử tri Phú Yên kiến nghị giới chức sớm ban hành chính sách hỗ trợ 100% người mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, chạy thận, song Bộ Y tế cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng cân đối Quỹ BHYT và người bệnh khác.
Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm ngành y tế trước tình trạng bệnh viện thiếu thuốc BHYT làm ảnh hưởng quyền lợi người dân.
Từ ngày 1/7, chi phí cho một lần khám chữa bệnh BHYT bằng 315.000 đồng, tăng 81.000 đồng so với trước, mức đóng bảo hiểm cũng lên 1.263.600 đồng theo lương cơ sở mới.
Chi phí điều trị ung thư cho con trong hai năm lên tới cả tỷ đồng, bằng gần 10 năm tiền lương của hai vợ chồng anh Thanh Tuấn, 38 tuổi, ở Kiên Giang.
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà đề nghị bổ sung quy định cập nhập danh mục thuốc bảo hiểm y tế chi trả hàng năm và giao Bộ Y tế quy định chi tiết điều này.
Trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng lên 11,7 triệu đồng, tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình theo năm lên 1.263.600 đồng khi lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ 1/7.
Kinh phí thực hiện một ca ghép tạng ở Việt Nam lên đến tỷ đồng, nhiều người không thể chi trả, các chuyên gia đề xuất BHYT hỗ trợ.
Một bệnh nhi ở Hải Dương, mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả gần 4,5 tỷ đồng.
Chi phí điều trị trung bình/năm ung thư cổ tử cung giai đoạn I khoảng 89,8 triệu đồng, nếu BHYT trả tiền tầm soát phát hiện sớm, người bệnh tiết kiệm 47-48,6 triệu.
Mỗi năm Việt Nam có khoảng 35.000 trẻ cần sử dụng sữa mẹ thanh trùng, Bộ Y tế đề xuất BHYT trả chi phí này, ước tính 30,8 tỷ đồng hàng năm.
Bệnh viện tôi vừa tổ chức đợt khám từ thiện, có một chuyện làm tôi day dứt mãi.
Thẻ bảo hiểm y tế không ghi thời hạn sử dụng khiến người dân không biết khi nào hết hạn để đóng tiếp, theo Ban Dân nguyện.