Đa phần người Việt đã có bảo hiểm y tế song bảo hiểm sức khoẻ là cần thiết, nhất là khi trang trải các chi phí bệnh lý nghiêm trọng.
Tổng kết dư ba nhóm quỹ là hơn 1,4 triệu tỷ đồng, trong đó Quỹ Bảo hiểm xã hội 1,29 triệu tỷ, tăng trưởng bình quân 9% năm trong giai đoạn 2022-2024.
Các cơ sở khám chữa bệnh và đơn vị dược phẩm đề xuất bổ sung 75 thuốc mới vào danh mục BHYT, trong đó có 28 thuốc điều trị đích bệnh ung thư.
Khi nào không cần giấy chuyển tuyến, chính sách mới có tạo gánh nặng cho quỹ bảo hiểm hay không và những vấn đề khác, được chuyên gia giải đáp chiều 2/12.
16h ngày 2/12, đại diện Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải đáp những thắc mắc của độc giả về chính sách bảo hiểm y tế mới.
16h ngày 2/12, đại diện Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải đáp những thắc mắc của độc giả về những thay đổi trong chính sách bảo hiểm y tế.
Luật BHYT sửa đổi xóa bỏ "địa giới hành chính" trong khám chữa bệnh, chi trả 100% mức hưởng bảo hiểm cho người bệnh tại các cơ sở y tế thay vì phân cấp như trước.
Mục tiêu năm 2025 cả nước bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) trên 95% dân số, song dự kiến hết năm nay đã đạt trên 94% người dân tham gia.
Bộ Y tế cho phép tất cả cơ sở khám chữa bệnh được sử dụng thuốc trong danh mục BHYT giống nhau thay vì phân cấp kê toa cho bệnh nhân theo hạng bệnh viện như hiện tại.
Ủy ban Xã hội cho rằng việc mở rộng diện hưởng BHYT giúp thuận lợi cho người dân, khuyến khích phát triển y học gia đình.
Quỹ bảo hiểm y tế năm 2023 chi trả 7.521 tỷ đồng cho thuốc điều trị ung thư, chiếm 16% tổng chi khám chữa bệnh BHYT.
Một số đại biểu Quốc hội ngành y lo ngại việc thông tuyến với nhiều loại bệnh có thể gây quá tải y tế tuyến trên, suy giảm chất lượng khám chữa và bội chi quỹ bảo hiểm y tế.
BHYT chi trả tiền thuốc người bệnh mua ngoài bệnh viện là giải pháp trong ngắn hạn khi thiếu thuốc, bởi nguyên tắc là cơ sở y tế phải đảm bảo vật tư y tế điều trị.
Sắp tới, Bộ Y tế rà soát lại toàn bộ danh mục thuốc hiện hành, đưa vào thuốc mới, loại bỏ thuốc hiệu quả thấp, giúp người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi hợp lý hơn.
Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức, giấy chuyển viện giữa cấp ban đầu và cấp cơ bản ở huyện, tỉnh có thể bỏ, nhưng cấp chuyên sâu vẫn phải giữ để đảm bảo lợi ích cho bệnh nhân.
Bộ Y tế đề xuất thanh toán bảo hiểm y tế cho người bệnh đến các bệnh viện không phải nơi đăng ký ban đầu để khám chữa bệnh hiểm nghèo, cần phẫu thuật hoặc kỹ thuật cao.
Thuốc hay vật tư y tế được bác sĩ kê đơn nhưng bệnh viện không sẵn có, bệnh nhân tự mua bên ngoài sẽ được BHYT thanh toán từ đầu năm 2025.
Cử tri các tỉnh thành kiến nghị bổ sung một số loại thuốc vào danh mục được BHYT chi trả, trong đó có thuốc ung thư mới nhằm giải quyết khó khăn cho bệnh nhân.
Cử tri các tỉnh thành kiến nghị xem xét giảm hoặc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế khi lương cơ sở tăng lên gây khó khăn cho người dân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sửa Luật BHYT hướng đến có lợi nhất cho người bệnh, đảm bảo không phân biệt đối xử giữa y tế công và dân lập, khám dịch vụ hay dùng thẻ bảo hiểm.