Hà NộiCảnh sát đánh giá Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, khi bị triệu tập để làm rõ nghi vấn bạo hành con riêng của người tình khi khai báo ban đầu rất "quanh co" nhưng sau đó đã nhận tội.
Số lượng cung cấp thông tin trẻ bị xâm hại, bạo lực ngày càng tăng, trong đó riêng năm 2021, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận hơn 507.800 cuộc gọi.
Bộ luật Hình sự năm 2015 dành một chương về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm con người. Trong đó, kẻ thủ ác sẽ nhận hình phạt nặng nếu nạn nhân là trẻ em (người dưới 16 tuổi).
Nếu vợ chồng không hòa thuận, "cơm không lành, canh chẳng ngọt', thì có chắc rằng những đứa con sẽ hạnh phúc khi cha mẹ chúng không ly hôn.
Chứng kiến những vụ việc trẻ em bị bạo hành, nhiều người lên mạng để bày tỏ sự phẫn nộ, nhưng 'bức xúc không làm ta vô can'.
Em họ tôi nhiều lần lấy nón bảo hiểm dọa đánh con khi bé không nghe lời, còn tôi chỉ bắt úp mặt vào tường, nhịn ăn, cấm xem TV...
TP HCMBé gái một tuổi được người giữ trẻ đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, thi thể có nhiều vết thương.
TP HCMHứa Thị Kim Trang, 21 tuổi, bị cơ quan điều tra xác định đã đánh vào bụng, ngực bé gái một tuổi gây tử vong do dập gan, phổi.
Theo đại biểu Trần Thị Kim Nhung, cha mẹ mắng chửi, đe dọa, chì chiết trẻ là bạo lực ngôn ngữ nhưng dễ bị hiểu nhầm là dạy con.
Tôi phẫn nộ trước việc một số người lớn bạo hành trẻ em và muốn họ bị trừng phạt, dù chỉ gây thương tích nhẹ. Pháp luật quy định thế nào về việc này? (Thu Thảo)
Lâm ĐồngBé gái 2 tuổi được bảo mẫu đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi, thân thể có nhiều vết thương, hiện nguy kịch.
Lâm ĐồngBảo mẫu Vương Ngọc Thảo Vy, 24 tuổi, và Huỳnh Thị Thanh Hằng, 26 tuổi, bị bắt tạm giam với cáo buộc hành hạ bé gái nguy kịch tính mạng.
TP HCMTheo chuyên gia, cơ quan tố tụng vẫn có thể giám định làm rõ thương tích của bé Vân An thông qua hồ sơ vụ án, từ đó có căn cứ xác định tội danh của các bị cáo.
Bình PhướcVợ chồng Trần Thanh Tú cho rằng con gái riêng 7 tuổi của vợ hay nghịch đồ của người lớn, lười ăn, nên nhiều lần đánh gây thương tích.
Hà NộiĐoàn Diệu Linh trong quá trình trông thuê bé gái 2 tuổi đã cùng chồng dùng dây điện buộc chân, bịt miệng bằng băng dính... hành hạ đứa trẻ.
TP HCMSư cô Thích Nữ Hạnh Thảo, trụ trì chùa Long Nguyên, quận 4 nắm tóc, liên tiếp tát vào hai bên má của tiểu ni bởi cho rằng bé gái này nói dối.
TP HCMGiáo hội Phật giáo TP HCM thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nguyên, biệt chúng sám hối 6 tháng đối với sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo vì đánh trẻ.
Chúng ta dạy con không bạo lực nhưng đánh con, dạy ăn nói lễ phép nhưng lại nói trống không với con.
Cạnh nhà tôi có một bà mẹ rất hay mắng con với những lời lẽ rất kinh khủng, kiểu như: 'Tao sai lầm, ân hận khi đẻ ra mày'...
Đánh con là sự bất lực của người lớn nên tôi điều chỉnh cách hành xử phù hợp, nhưng không thỏa hiệp với các yêu cầu quá đáng của bé.