Hơn 5 năm nay, đường Phú Định (quận 8, TP HCM) được nâng lên khiến nhiều hộ chịu cảnh nhà thấp hơn mặt đường trung bình từ 0,5-1,3 m, phải nâng nền hoặc làm bậc tam cấp có độ dốc cao để dễ đi lại. Mỗi đợt triều cường, mưa lớn gây ngập, nước tràn vào nhà. Hầu hết hộ dân ở đây ngoài chịu cảnh "nhà thành hầm" còn phải xây thêm tường bao trước cửa để ngăn nước tràn vào.
Nói về thực trang ngập úng cục bộ tại TP HCM cùng hoạt động nâng mặt đường để chống ngập, độc giả Văn Cảnh Bình nhận định: "Giải pháp chống ngập của ta rất lạ: càng ngập thì đường nâng càng cao, trong khi hệ thống cấp thoát nước lại hẹp và nằm ngang trên hiên nhà nhiều người dân. Mỗi năm, chúng ta chi hàng nghìn tỷ đồng để làm hệ thống cấp thoát nước, vậy mà chỉ thấy dẫn nước vào nhà dân nhiều hơn thoát ra.
Theo tôi, việc cần xử lý ngay là làm các hệ thống cống lớn để mau thoát nước, đồng thời dừng ngay các cống nhỏ khiến nước không thể thoát. Ngoài ra, nên thiết kế hệ thống thoát nước một chiều, chỉ ra một phía, không chạy ngược khi nước bên dưới cao hơn ở trên. Cùng với đó là lắp đặt hệ thống bơm có thu phí ở những vùng trũng".
Cùng chung nỗi khổ khi mặt đường liên tục nâng cao, bạn đọc Hdngan bức xúc: "Chỗ tôi không ngập (phường Thới An, quận 12), chỉ thay mấy cái hố ga mà cũng nâng mặt đường lên ba tấc. Năm 2010, lúc tôi mới về, nền nhà cao hơn mặt đường bảy tấc, thảm bê tông lần một xong còn cao hơn năm tấc. Kỳ này xong còn hai tấc trong khi cống thì không thay mới, nạo vét, mai mốt chắc nhà tôi cũng chung số phận như thế này".
>> 'Gò Vấp, Thủ Đức nâng đường cao mấy cũng không hết ngập'
Chỉ ra sai lầm trong giải pháp nâng mặt đường để chống ngập, độc giả Kurt Ng chia sẻ: "Thay vì nâng cấp hệ thống cống, thì chúng ta lại nâng mặt đường. Đồng ý là cách làm này dễ, lại tốn ít chi phí. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chi phí chống ngập mặc nhiên được chuyển qua cho người dân. Vì mặt đường quá cao nên người dân buộc phải nâng nhà lên theo và chi phí tự chịu".
"5 năm trước, từ ngày làm công trình chống ngập và nâng đường thì tôi thấy tình trạng còn ngập hơn bình thường. Mong thành phố sớm nghiệm thu công trình chống ngập ở phía quận 8, rồi đánh giá tác động môi trường để xem có biện pháp nào cải thiện hơn không. Chứ cứ nâng mặt đường rồi nhà dân vẫn ngập như vậy khổ quá", bạn đọc Trần Thiện Thành nói thêm
Không ủng hộ giải pháp nâng mặt đường để chống ngập, độc giả Oai Trinh kết lại: "Đường ngập lại nâng mặt đường lên, cuối cùng chuyển thành nhà ngập. Rồi người dân lại thay nhau nâng nhà cao lên, vậy là lại thành đường ngập. Cứ vậy, chuyện chống ngập ở ta trở thành một vòng tuần hoàn luẩn quẩn mãi không có hồi kết".
>>Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
.