Nắng nóng làm thân nhiệt tăng đột ngột, cơ thể không kịp thích nghi có thể dẫn đến phù do nhiệt, phát ban, chuột rút, ngất xỉu, kiệt sức, thậm chí sốc nhiệt dẫn đến đột quỵ.
Từ những nguy cơ khó lường mà tiết trời nắng nóng có thể gây ra với sức khỏe, bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, chỉ ra những điều không nên làm để phòng ngừa tác hại của nhiệt độ cao.
Tiếp xúc với nhiệt độ quá cao đột ngột
Ra ngoài trời nắng nóng ngay sau khi ở trong phòng điều hòa hoặc tắm nước quá lạnh có thể làm thay đổi huyết áp bất chợt, gây chóng mặt, ngất xỉu hoặc nguy hiểm hơn là đột quỵ. Do đó, nên tránh ra ngoài vào những thời điểm nóng nhất trong ngày (10-16 giờ) và che chắn cẩn thận khi đi ra ngoài.

Nắng nóng, người dân tham gia giao thông trên Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội, ngày 31/5/2023. Ảnh: Ngọc Thành
Uống rượu bia và cà phê quá nhiều
Rượu bia có thể làm giãn mạch máu, gây hạ huyết áp đột ngột và mất nước. Cà phê và các loại nước uống chứa caffeine có thể làm tim đập nhanh hơn, gây căng thẳng tim mạch. Đây vốn là những thứ có hại cho người mắc bệnh tim mạch - huyết áp.
Đặc biệt, người bệnh tim mạch, huyết áp thường có nguy cơ mất nước cao hơn trong mùa nóng. Nếu không bổ sung đủ nước, máu sẽ trở nên đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Do đó, rất cần thiết phải uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, ngay cả khi chưa cảm thấy khát, đặc biệt là nước lọc, nước điện giải, thay vì uống nước ngọt có ga hoặc rượu bia.
Ăn mặn, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn
Chế độ ăn nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, giữ nước và tăng gánh nặng cho tim. Thực phẩm chế biến sẵn như đồ hộp, thức ăn nhanh thường chứa nhiều muối, chất bảo quản, không có lợi cho hệ tim mạch.
Lười vận động hoặc tập thể dục quá sức
Tập thể dục là cần thiết để duy trì sức khỏe tim mạch, nhưng tập luyện quá sức vào mùa nóng có thể gây mất nước, rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đột quỵ nhiệt. Nên tập thể dục vào sáng sớm hoặc chiều tối, chọn các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga và luôn đảm bảo bổ sung nước đầy đủ.
Ngoài ra, vào mùa nóng, các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu dữ dội kèm mờ mắt, tim đập nhanh, khó thở, đau thắt ngực có thể là dấu hiệu của các vấn đề như huyết áp hoặc tim mạch. Nhiều người thường bỏ qua hoặc cố gắng chịu đựng, dẫn đến tình trạng nguy hiểm.
Khi có các triệu chứng bất thường, tuyệt đối không được chủ quan; thay vào đó cần nghỉ ngơi ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ để có thể cấp cứu kịp thời.
Mỹ Ý